Tô Lâm muốn siết chặt kiểm soát ở Tây Nguyên bằng mô hình “pháo đài công an”

Link Video: https://youtu.be/8rxto5fp2Y8

Ngày 20/6, báo Đất Việt có bài “Tô Lâm muốn xây thêm nhiều “pháo đài công an” sau vụ Đắk Lắk”.

Theo đó, phát ngôn mới nhất của Tô Lâm là chỉ dấu cho thấy, Cộng sản Việt Nam sẽ thắt chặt an ninh với mô hình “pháo đài công an” tại Tây Nguyên, để chặn nguy cơ một vụ bạo động Đắk Lắk tái diễn trong tương lai gần.

Đất Việt cho biết, Tô Lâm được báo Đảng hôm 20/6 dẫn lời: “Xây dựng cơ sở phường, xã là pháo đài về an ninh trật tự, nơi đảm bảo an ninh an toàn nhất. Khi xã, phường an toàn thì cấp trên sẽ an toàn”.

Sẽ xây dựng những phường xã không có tội phạm và đây là mục tiêu rất lớn. Cái dở là dân biết nhưng chính quyền, công an không biết. Nếu không biết là kém rồi, còn biết mà không giải quyết càng kém.”

Bây giờ xảy ra chuyện gì không ổn định thì không thể nói đến chuyện phát triển kinh tế hay bàn về dự án.”

Nhiều tỉnh đã nói với tôi về chuyện này, như Nghệ An, Hà Tĩnh khi xảy ra Formosa nói Thường vụ Tỉnh ủy cả năm giải quyết khiếu kiện, vướng mắc còn thời gian đâu bàn về phát triển kinh tế – xã hội.

Hoặc ở Đắk Lắk, Tây Nguyên vừa qua một việc như thế thôi, không thể coi thường với nhiệm vụ này.”

Cùng thời điểm, theo Đất Việt, báo Công an Nhân dân cho hay, Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, gửi thư cảm ơn những người dân “đã đồng lòng, giúp đỡ truy bắt nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở công an xã”.

Theo ông này, đó là “minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng công an trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch”.

Đất Việt cho hay, trước khi vụ tấn công xảy ra ngày 11/6, đại diện Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ đã đến một số nơi tại Việt Nam, vào các ngày từ 15 đến 19/5 vừa qua để tìm hiểu.

Chuyến đi đã diễn ra một tháng trước, nhưng mãi đến ngày 12/6, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ mới ra một bản thông báo, trong đó có đoạn trích dẫn lời ông Frederick A. Davie, Phó Chủ tịch Ủy hội, “bày tỏ đặc biệt quan ngại về sự gia tăng các vụ cưỡng ép người dân bỏ đạo”, trong khi “Luật Tín ngưỡng Tôn giáo” thì “phức tạp và đòi hỏi đơn từ xin phép khó khăn”. Ông kêu gọi Cộng sản Việt Nam sửa luật cho thích hợp với luật lệ quốc tế, cũng như không bắt buộc người dân phải làm đơn.

Hình: Bài trên Đất Việt

Bản thông báo của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ không dẫn chi tiết cụ thể, nhưng trong những tháng qua, các vụ đàn áp người Thượng, người Hmong, ép họ bỏ đạo, tấn công các buổi sinh hoạt tôn giáo, lấy cớ “bất hợp pháp” được thấy nhiều trên mạng xã hội.

Đất Việt nhắc lại sự kiện xảy ra vào những năm 2001 và 2004, hàng vạn người Thượng ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, từ các buôn làng kéo về các thành phố Buôn Ma Thuột, Pleiku, biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo và đòi lại đất đai đã bị người Kinh tước đoạt, làm họ mất quyền canh tác sinh sống suốt bao đời qua. Nhà cầm quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm cả chiến xa, máy bay tới đàn áp.

Số người bị bắt giữ trong giai đoạn trên lên hàng trăm, nhưng không ai biết con số chính xác. Hàng ngàn người Thượng đã vượt biên giới sang Campuchia rồi sang Thái xin đi tị nạn chính trị. Các vụ đàn áp tôn giáo và quyền sống kinh tế của người Thượng vẫn còn nguyên đó trong chế độ độc tài toàn trị, khi có cơ hội thì lại bùng lên.

Quả thật, thực tế cho thấy, dù có đàn áp tàn bạo đến thế nào thì nhà cầm quyền cũng không thể loại bỏ được mầm mống bất ổn. Thực tế lịch sử cho thấy, khi nhà cầm quyền còn sức mạnh, thì sự phản kháng có thể lắng xuống. Nhưng một khi, nhà cầm quyền suy giảm sức mạnh, thì sự phản kháng lại bùng lên mạnh mẽ.

Chỉ có những giải pháp hòa bình, giải quyết tận gốc rễ những vấn đề dân sinh, thì khi đó vấn đề mới bị triệt tiêu.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> VinFast xuất độc chiêu, dùng lối kinh doanh “tự sướng” chinh phục thế giới?

>>> Dù mạnh tay, ông Tổng vẫn thất bại

>>> Thủ đoạn nắm thóp người Tây Nguyên, khống chế người có uy tín để phục vụ Đảng!

>>> Giám đốc Công an Đắk Lắk kích động lính. “Chất rừng” trong một ông trưởng Công an tỉnh!

Lãnh đạo có tự hỏi, vì sao nông dân Thái lại giàu hơn nông dân Việt?


Kasse animation 7.8.2023