Từ 1000 tỷ đô la đến logo UN của Liên Hiệp Quốc, lẽ nào Đặng Lê Nguyên Vũ đã “quá nặng”?

Có thể nói rằng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân thành công với chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend. Ông Vũ là người kết hợp việc uống cà phê với những khẩu hiệu thời thượng, thu hút nhiều người vào quán. Mặc dù những khẩu hiệu như “năng lượng sáng tạo” chẳng ăn nhập gì với cafe cả. Nó đơn giản là thu hút những người uống cà phê và muốn chứng tỏ mình có chiều sâu. Hơn nữa, cafe vỉa hè của Việt Nam hầu hết là cà phê không làm bằng cà phê, nên người ta vào Trung Nguyên Legend uống, để tránh bị ngộ độc, và từ đó, Trung Nguyên ăn nên làm ra.

Logo UN và lời giải thích phi logic của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Câu chuyện ông Đặng Lê Nguyên Vũ thành công trên thương trường là một chuyện, nhưng về trí tuệ và đạo đức của ông có phải đủ để làm gương cho xã hội hay không thì đấy là chuyện khác. Trước hết, về câu chuyện gia đình, ông Vũ Trung Nguyên không phải là tấm gương tốt. Quanh vụ lùm xùm khi li dị với người vợ cũ của ông là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đã giúp người ta nhìn nhận về con người của ông. Trong vụ ly dị này, người ta thấy, vợ cũ của ông điềm đạm hơn, kiệm lời hơn, và phát biểu khôn ngoan hơn ông. Nhiều người cũng thông cảm với bà vì phải sống với ông chồng có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Không phải tới khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyên bố kiếm 1.000 tỷ đô la mỗi năm cho Việt Nam, thì người ta mới nói về tình trạng hoang tưởng của vị doanh nhân này, mà người ta đã đặt câu hỏi từ nhiều năm trước đó, từ những clip ông phát biểu được tung lên mạng. Người nhận ra ông Vũ là người có vấn đề thần kinh, thì chắc chắn, người ấy không bị ảnh hưởng bởi ông này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người tin vào con người ông Vũ, vẫn xem những gì ông nói ra là đáng học hỏi, thì thật là nguy hiểm. Người càng nổi tiếng thì càng ảnh hưởng, nếu tâm thần không tốt hay có ý đồ xấu, thì những người này làm hại xã hội không hề nhỏ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người nổi tiếng, khi trong gara của ông có đến hàng trăm siêu xe. Đây là thú chơi độc lạ và tốn tiền, và đây cũng là cách quảng bá thương hiệu cho Trung Nguyên rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao, trên dàn siêu xe này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho in logo UN của Liên Hiệp Quốc, làm mọi người thắc mắc không biết để làm gì.

Khi báo chí đặt câu hỏi về logo UN thì ông Vũ nói, “phải biết sử dụng Liên Hợp Quốc, phải biết giương ngọn cờ để hội tụ được lòng người và cái lực của thiên hạ”. Một lời giải thích dường như chẳng chút logic nào cả. Có người buông câu nhận xét rằng, “ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói chẳng đâu vào đâu”.

Thực ra, những người có dấu hiệu tâm thần thì thường hay nói ra những câu không ai hiểu, và nội dung chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Người tâm thần thì trong lời nói không có chút logic nào, nhưng người nói không có logic thì chưa chắc là người tâm thần. Có người nhận xét như thế.

Nếu là người bình thường mà nói câu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, thì đã bị gán cho là người bị bệnh, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân nổi tiếng, là người đã có quá trình 10 năm tu tập, thì rõ ràng, nhiều người không tin lời ông nói là bất bình thường, mà cho là lời nói “cao siêu”.

Báo chí đánh giá ông Vũ Trung Nguyên hay còn gọi là ông Vũ Qua là người bí ẩn. Ông tạo ra những tranh luận khá sôi nổi về con người của ông. Nhiều người không hiểu ông là tâm thần thực sự, hay ông là người phi thường.

Có lẽ, ánh hào quang về thành công trên thương trường của ông quá lớn, chính nó làm méo mó đi những nhận xét nhắm vào ông, bởi nhiều người vẫn không tin một con người “tâm thần” mà có thể tạo nên một đế chế cafe thành công đến như vậy.

Cũng có thông tin cho rằng, trước đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người bình thường, ông chỉ bất thường vào những năm gần đây thôi. Ông bất thường khi ông đã có những thành công lớn trên thương trường.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.24h.com.vn/o-to/ong-dang-le-nguyen-vu-lan-dau-giai-thich-ky-hieu-un-tren-dan-xe-hop-cua-minh-c747a1477035.html

 

Kasse animation 7.8.2023