Việt Nam không chào đón các Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc

Link Video: https://youtu.be/rORzlPhV1kY

RFA Tiếng Việt ngày 23/6 có bài “Chính phủ Việt Nam từ chối hầu hết đề nghị viếng thăm của các Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc”.

RFA cho biết, theo thống kê của Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kể từ năm 2010 đến nay, có 24 lượt Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đề nghị thăm Việt Nam, nhưng chỉ mới có 7 trong số họ đến được Việt Nam để tìm hiểu thực tế về lĩnh vực mình phụ trách.

RFA dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng:

Chính phủ Việt Nam có một hồ sơ tồi tệ về việc từ chối hoặc đơn giản là không đáp ứng các yêu cầu thăm viếng của các báo cáo viên đặc biệt.

Đây là một vấn đề hết sức nan giải, đặc biệt đối với một quốc gia như Việt Nam hiện đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên làm gương đi đầu, nhưng rõ ràng là Việt Nam về cơ bản đã thất bại trong vấn đề này.”

Theo Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hà Nội đã chấp nhận cho Báo cáo viên đặc biệt về Quyền phát triển được tiến hành chuyến viếng thăm Việt Nam. Ngày đề xuất cho chuyến thăm này là từ ngày 6/11 đến ngày 15/11/2023, tuy nhiên lịch trình này vẫn đang chờ Chính phủ Việt Nam xác nhận.

Trong khi đó, RFA cho biết, vào ngày 15/6, Báo cáo viên đặc biệt về Người bảo vệ nhân quyền, nhắc lại yêu cầu về chuyến thăm Việt Nam và thời điểm đề xuất cho chuyến thăm là nửa cuối năm 2023. Nhưng cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa chấp nhận yêu cầu này.

Trong một số văn thư gần đây, Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện đã nhắc lại yêu cầu thăm Việt Nam, nhưng nhà chức trách Việt Nam chưa phản hồi.

Hình: Bài trên RFA

Kể từ năm 2020, nhiều Báo cáo viên đặc biệt, trong đó có Báo cáo viên đặc biệt về Người bản địa và Báo cáo viên đặc biệt về Buôn người, đề nghị được viếng thăm nhưng Hà Nội chưa chấp nhận.

Vẫn RFA cho biết, trong số 7 báo cáo viên đặc biệt đã đến Việt Nam trong hơn một thập niên qua, hầu hết là những người phụ trách những lĩnh vực ít nhạy cảm, như vấn đề Nợ nước ngoài, nghèo đói cùng cực, văn hoá, lương thực,…

Riêng Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo đến thăm Việt Nam và có báo cáo trong hai năm 1998 và 2014.

Theo RFA, Hà Nội thường im lặng trước các đề nghị viếng thăm của các báo cáo viên đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm hơn, như tự do biểu đạt, chống tra tấn, tự do hội họp…

Trong vài năm gần đây, Nhóm công tác về bắt giữ tuỳ tiện rất nhiều lần gửi thư cho Chính phủ Việt Nam, chất vấn về các vụ bắt giữ người hoạt động mà cơ quan này cho là tuỳ tiện, và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho họ. Chính phủ Việt Nam thường im lặng, hoặc bác bỏ cáo buộc, nói rằng, những người đó bị bắt và kết án vì vi phạm luật pháp Việt Nam.

Báo cáo viên đặc biệt là cơ chế đặc biệt về nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Khi họ đến thăm một quốc gia, họ thu hút sự chú ý đến các vi phạm nhân quyền, các trường hợp cá nhân, các vấn đề về luật pháp và chính sách. Họ cũng đưa ra khuyến nghị về những gì chính phủ và các chủ thể khác có thể làm để cải thiện tình hình. RFA cho hay.

Một chuyến thăm của Báo cáo viên đặc biệt, là cơ hội để Liên Hiệp Quốc đưa ra báo cáo về lĩnh vực họ phụ trách, cho các nạn nhân được lên tiếng và gặp trực tiếp với đại diện của Liên Hiệp Quốc, nâng cao nhận thức về vấn đề nhân quyền ở cấp độ quốc tế.

Tuy nhiên, RFA nhận xét, việc gặp gỡ với Báo cáo viên đặc biệt có thể dẫn sự trả thù của nhà cầm quyền. Một báo cáo mạnh mẽ của Báo cáo viên đặc biệt, có thể làm giảm cơ hội được trở lại thăm viếng trong tương lai.

Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khoá 2023-2025.

Hình: Các Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc thường xuyên yêu cầu Việt Nam giải trình về vấn đề tôn giáo và nhân quyền

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Văn chương Dương Thu Hương

>>> Báo chí Cách mạng, bịa đặt thông tin rồi tự dẫm lên bãi thối của mình

>>> Thủ tướng Việt Nam sắp thăm Trung Quốc

>>> Bộ trưởng Công an muốn tăng cường lực lượng cơ sở để kiểm soát dân

Vụ nợ tiền thuê phi cơ của VietJet – sự cố quốc tế kỳ là nhất


Kasse animation 7.8.2023