Bên trọng bên khinh trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/GfohVMPB8Sk

Ngày 26/6, RFA Tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn về sự kiện mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam và Thủ tướng đi “chầu” Trung Quốc. Bài viết có tựa đề “Nhà quan sát: USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng là chuyện nội bộ của Việt Nam, không cần Thủ tướng Chính “qua chầu” Trung Quốc”.

Theo ông Tuấn, trên phương diện cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ không có kế hoạch nào về Biển Đông trong chuyến đi này. Nếu ông Chính có kế hoạch nào đó thì cũng không thể ra ngoài những chương trình đã được soạn trước giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam có quan hệ thân thiết, nếu không nói là phụ thuộc nhiều thứ vào Trung Quốc. Từ ý thức hệ chính trị đến mô hình phát triển quốc gia. Chuyện tranh chấp Biển Đông vì vậy không ngoại lệ.

Về phản ứng của Trung Quốc, ông Tuấn nhận xét, mục tiêu của Trung Quốc là kìm hãm Việt Nam phát triển. Hành vi Trung Quốc thường xuyên cho tàu bè hải cảnh, hải giám, tàu nghiên cứu… vào quấy nhiễu thềm lục địa Việt Nam, mục tiêu hàng đầu là ngăn cản Việt Nam khai thác các mỏ dầu khí, không để Việt Nam tự chủ về an ninh năng lượng.

Ông Tuấn đánh giá, về chuyện cấm đánh cá, thì đã 21 năm rồi, năm nào Trung Quốc cũng ra lệnh cấm đánh cá. Và cũng đã 21 năm Việt Nam không có bất kỳ một giải pháp nào, cho dầu tạm bợ, để giải quyết vấn đề ngư dân Việt Nam. So sánh với Philippines, thì thấy, quốc gia này đã có những bước đi đột phá, mục đích giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc bằng luật lệ. Phán quyết của tòa PCA ngày 13/7/2016 là thí dụ điển hình. Theo ông Tuấn, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam cần lấy Philippines là một tấm gương, để có những động thái thích hợp bảo vệ lợi ích của công dân mình.

Nhận xét về những thúc đẩy ngoại giao vừa qua của Việt Nam với Bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc), ông Tuấn cho rằng, với chính sách ngoại giao “cây tre” và chủ trương quốc phòng “bốn không”, Việt Nam khó có thể có mối quan hệ lâu dài và bền vững với bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam muốn có một quan hệ “tốt” với “tất cả” mà điều này là không thể (trong hoàn cảnh Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh chiến lược).

Hình: Bài trên RFA

Theo ông Tuấn, Việt Nam chỉ cần một vài đối tác lớn, và thân thiện, như Mỹ và châu Âu. Ông Tuấn cũng đánh giá cao quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Ông dẫn quan điểm của một học giả Pháp cho rằng, sẽ tốt cho Việt Nam nếu Việt Nam đi với Ấn Độ (thay vì Trung Quốc), sau khi Liên Xô sụp đổ.

Ông Tuấn chưa thấy giá trị thực tế về “niềm tin chiến lược” của Việt Nam đối với các đối tác, qua các chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Ấn độ, Việt Nam đón Thủ tướng Úc, hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cập bến Đà Nẵng, hay Tổng thống Nam Hàn thăm viếng Việt Nam v.v…

Ông Tuấn nhận xét về chuyện Việt Nam bị xếp vào “danh sách xám” các quốc gia rửa tiền và “tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”, tức là Việt Nam ngày càng tiến gần tới bản chất một quốc gia “mafia”, hay “quốc gia côn đồ”, là một chuyện không vui cho mọi công dân Việt Nam.

Ông Tuấn cho rằng, thái độ “ẩn mình” của Việt Nam hiện thời cho thấy, Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn nội tại. Sự “im lặng” thận trọng của Việt Nam khá hợp lý, vì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lo ngại, Việt Nam sẽ trở thành Ukraine châu Á.

Trung Quốc thì có đủ lý do để biến Việt Nam thành Ukraine châu Á. Theo ông Tuấn, Hiệp ước Pháp – Thanh 1885 có nội dung, nhà Thanh “nhượng” Việt Nam lại cho Pháp. Tức là, Pháp nhìn nhận Việt Nam trước kia “thuộc” Trung Hoa. Hiệp định Genève 1954 mặc nhiên xác nhận Việt Nam “chưa bao giờ là quốc gia” độc lập có chủ quyền. Ông Tuấn so sánh, Ukraine có Mỹ và cả khối châu Âu “chống lưng”. Việt Nam hiện không có ai hết cả. Khi Việt Nam suy yếu, không còn khả năng tự vệ, thì Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực đối với Việt Nam để giải quyết các tranh chấp tồn đọng về lãnh thổ, biển, đảo… do lịch sử để lại.

Ông Tuấn nhận định, mục đích chuyến đi của ông Phạm Minh Chính là để “cân bằng”, muốn cho Trung Quốc thấy rõ bên nào trọng bên nào khinh với Việt Nam, qua chuyện chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cập bến Đà Nẵng.

Hoàng Anh – thoibao.de

>>> Hãy nhìn nước Nga

>>> Xúi dân “bám biển” trước lệnh cấm của Trung Quốc là hành vi vô trách nhiệm của Đảng

>>> Thích Trúc Thái Minh tái xuất oai hùng hơn xưa

>>> Thích Trúc Thái Minh “buôn lậu” Phật thành công

Hậu quả của chống tham nhũng và chính sách bất nhất của chính quyền đối với nền kinh tế


Kasse animation 7.8.2023