Khoan không thủng thành trì Quảng Ninh, ông Tô chốt hạ vớt tép riu “làm gỏi”!

Link Video: https://youtu.be/_eh07Q3cDc4

Vụ án AIC tại Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm, thực tế đã phơi ra trước mắt, đó là, nguyên dàn lãnh đạo từ Bí thư tỉnh đến Giám đốc Sở Y tế và các cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đều bị “may màu”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nổi tiếng là người “chịu chi” và chi rất đậm. Bà Nhàn không tính kế ngắn hạn mà luôn tính kế lâu dài. Bà bỏ tiền ra mua nguyên dàn từ Bí thư đến Giám đốc Bệnh viện tỉnh, để AIC của bà Nhàn tiếp tục ăn nhiều hợp đồng về sau và cũng để mở rộng sang những lĩnh vực khác, ví dụ như giáo dục vv..

Tại Quảng Ninh, vụ án AIC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang bị nghẽn. Nghẽn ngay tại vị trí Giám đốc Sở Y tế thời đấy là ông Vũ Xuân Diện, hiện đang là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Giám đốc Sở Y tế là cầu nối giữa Bí thư tỉnh và lãnh đạo Bệnh viện. Nếu muốn đánh lên đến Bí thư tỉnh như trường hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì phải xuyên thủng được Sở Y tế, mà đặc biệt là vị trí Giám đốc.

Thông tin nội bộ cho chúng tôi biết, phía ông Vũ Xuân Diện bị tổn thất nặng, với việc cháu ông Diện bị chết một cách bí ẩn tại Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), từ năm 2022, khi mà Đinh Văn Nơi chưa về Quảng Ninh. Tuy nhiên, bản thân ông Diện, cựu Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2018 vẫn chễm chệ ở vị trí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, và mới đây là đảm nhiệm chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo dõi nhiều vụ án do Bộ Công an thực hiện điều tra, thì sẽ thấy có một quy luật, nếu không quật nổi chủ soái, hoặc muốn bao che cho chủ soái thoát tội, thì công an sẽ đổ hết tội cho thuộc hạ, hoặc cho cấp phó của người chủ soái đó. Vụ án chuyến bay giải cứu đang được xét xử, mà nhiều người đã thấy rất rõ một con dê tế thần, đó là Trợ lý của ông Thứ trưởng Bộ Y tế là Phạm Xuân Kiên.

Ngày 13/7, báo chí cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Nguyễn Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Văn Sơn – Kế toán trưởng; Trương Thị Xuân Loan – Trưởng ban Quản lý Dự án 3 AIC, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình: Ông Tô Lâm vẫn chưa khoan vào được Ban Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh năm 2014

Cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, C03 đề nghị truy tố ba cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, là Hoàng Đình Sơn – cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình y tế; Phạm Ngọc Dũng – cựu chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính; Nguyễn Quý Thịnh – chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Ngoài ra, Lương Văn Tám – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Y tế Quảng Ninh – và Lê Thị Phú – cựu Phó phòng Quản lý giá Sở Tài chính Quảng Ninh, bị đề nghị về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy là, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh lúc đấy, mà người đứng đầu là ông Vũ Xuân Diện, vẫn không hề hấn gì. Qua nhiều tháng, C03 được Đinh Văn Nơi hỗ trợ điều tra, thì cơ quan này đành chốt hạ truy tố những “tép riu”, mà không thể đả động gì đến Ban Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh khi đó.

Giới thạo tin lâu nay vẫn hóng vụ AIC Quảng Ninh, bởi vụ án này liên quan đến những lợi thế và thất thế của những nhóm tại “cung đình”. Tuy nhiên, đến nay, có vẻ như ông Tô Lâm chỉ khoan được một lỗ cạn và bỏ cuộc. Ít nhất, cho đến thời điểm này thì tín hiệu là như thế.

Bên trong Đảng Cộng sản có mấy ai là trong sạch? Nếu ai cũng trong sạch thì Đảng cần gì phải lập nên bộ máy tuyên truyền khổng lồ, để tạo mặt nạ cho họ?

Những nước có chỉ số tham nhũng thấp, họ không cần phải dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ, mà họ vẫn được cả thế giới đánh giá cao. Cho nên, với sự tồn tại của bộ máy tuyên truyền khổng lồ, thì tự nó đã tố cáo rằng, bên trong Đảng Cộng sản không tốt đẹp như những gì mà Đảng hô hào. Trong đấy, ai cũng dính vết đen, có điều là khác nhau ở mức độ. Vậy nên, khi ông Tổng tung ra chiêu bài chống tham nhũng để hạ đồng chí, thì đồng chí nào ông bị nhắm đến, đều có thể khui ra được những mảng tối.

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> ĐakLak: cấp phép cho một công ty Trung Quốc đầu tư vào danh mục cấm.

>>> “Tôi đã hiểu vì sao người ta xin lỗi bác Trọng”

>>> Ông Tô Anh Dũng nộp lại 16 tỉ đồng tham nhũng

>>> “Cóc” còn nhiều nhưng ông Tô sẽ bắt được bao nhiêu?

Việt Nam tiếp tục nhượng bộ Trung Quốc tại Thác Bản Giốc.