Các cựu chủ tịch coi BND là “Chó canh gác không răng”

Hình: Cựu chủ tịch BND August Hanning

Hai ông cựu chủ tịch của BND đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cơ quan Tình báo Liên bang phải được cải tổ hoàn toàn, chính trị đã làm cho cơ quan này “suy thoái” trong những năm qua. Hình mẫu của các chủ tịch tiền nhiệm: NSA ở Mỹ và GCHQ ở Anh.

Hai cựu chủ tịch của Cơ quan Tình báo Liên bang (BND), August Hanning và Gerhard Schindler, đã kêu gọi tổ chức lại hoàn toàn các cơ quan tình báo Đức. Trong một bài báo dành cho “Bild am Sonntag“, Hanning và Schindler cáo buộc các chính trị gia đã làm cho cơ quan tình báo Đức “biến chất thành một con chó canh gác không răng với rọ mõm và xích sắt” trong nhiều năm.

Hanning là Chủ tịch BND từ 1998 đến 2005, Schindler từ 2012 đến 2016. Các cựu lãnh đạo BND yêu cầu mọi thứ phải được xem xét lại. Thay vì có các đơn vị kỹ thuật riêng biệt cho từng cơ quan tình báo trong số ba cơ quan tình báo của Đức, Đức “cuối cùng cũng cần một cơ quan tình báo kỹ thuật mới dựa trên các mô hình thành công của NSA ở Hoa Kỳ và GCHQ ở Anh“.

Trong quá trình tái cơ cấu có thể xảy ra, trách nhiệm đối với BND cũng phải được tách khỏi Thủ tướng. Hanning và Schindler đã viết trong “BamS” rằng: “BND nên trực thuộc Bộ nơi có thể mong đợi nhiều lợi thế và sức mạnh tổng hợp nhất – Bộ Quốc phòng“.

Chỉ trích “sự bôi nhọ

Họ cáo buộc các chính trị gia và cơ quan tư pháp bôi nhọ các cơ quan tình báo là mối đe dọa đối với quyền của công dân Đức. Ngược lại, các cơ quan tình báo “phải được chấp nhận và coi như một phần không thể thiếu trong kiến ​​trúc an ninh của chúng ta.” Điều này không chỉ áp dụng cho chính trị mà còn cho Tòa án Hiến pháp Liên bang. Tòa án cao nhất của Đức đã áp đặt các hạn chế đối với BND đối với việc nghe lén ở Đức và tuyên bố công dân nước ngoài là những người nắm giữ các quyền cơ bản của Luật Cơ bản.

Các cựu chủ tịch BND nêu rõ: “Về lâu dài, chúng ta không thể chuyển cho các cơ quan tình báo  nước ngoài việc điều tra khủng bố ở Đức và bảo vệ binh lính của chúng ta khi hoạt động”. Theo những cách thức mới, “việc bảo vệ đất nước và người dân của chúng ta phải được coi là ưu tiên hàng đầu“.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023