Để tìm ra “cóc”, ông Tô đã đốt tiền thuế của dân như thế nào?

Có thể nói, bắt cóc là một trong những phương án nhanh gọn, không vướng thủ tục dẫn độ, không phải đàm phán với quốc gia đang có “cóc” ẩn nấp. Phương án này được ông Bộ trưởng Bộ Công an ưu tiên số một, bởi nó đáp ứng những đòi hỏi nhanh và gấp của ông Tổng Bí thư. Tuy nhiên, hoạt động theo dõi truy tìm dấu vết của “cóc” ở nước ngoài không đơn giản như làm điều tương tự ở trong nước. Bởi trong nước, ông Tô có hàng vạn lính ở khắp nơi và sẵn sàng hỗ trợ lính Trung ương để ra tay bắt người, còn tại nước ngoài thì sao?

Một lần Tô Lâm chỉ đạo lính bắt cóc người ở nước ngoài

Tại nước ngoài, ông Tô dùng nhiều chính sách để làm điều đó, tất nhiên là những chính sách bí mật. Bài này là phần thứ nhất của loạt bài viết về những phương thức bắt cóc người của ông Tô.

Ngoài việc Bộ Công an cung cấp cho các đại sứ quán, các lãnh sứ quán những nhân viên an ninh mật vụ để theo dõi và tung người nắm tin tức, thì Bộ Công an còn cung cấp cho các tay mật vụ này những khoản ngân sách bí mật, mục đích là kết nối với thành phần xã hội đen ở nước ngoài và dùng tiền để điều khiển họ.

Theo như chúng tôi được biết, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, có một nhân vật chuyên lo chuyện giấy tờ cho người Việt tại Thái Lan. Đây là nhân vật kết nối với thành phần người Việt làm ăn lâu năm tại Thái Lan, và mua chuộc thành phần xã hội đen tại Thái. Mục đích là kiểm soát, theo dõi và lên kế hoạch bắt cóc người tại quốc gia này.

Dưới tay ông Tô Lâm có mạng lưới mật vụ chuyên hoạt động ở nước ngoài. Chúng có hai nguồn tài chính để lo cho công việc. Nguồn thứ nhất là tiền thu được từ các hoạt động phi pháp, là kết quả của sự hợp tác giữa đám mật vụ này với bọn mafia xuyên quốc gia. Đám mật vụ tuyển người vào làm cho chúng bằng cách trả lương, hoặc cung cấp mối làm ăn phi pháp như là ân huệ, đổi lại, bọn đấy làm nhiệm vụ chỉ điểm để mật vụ bắt người.

Bảng phân bổ ngân sách Trung ương, Bộ Công an được cấp 99.953 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la

Nguồn thứ nhì là lấy từ ngân sách mà Trung ương duyệt chi cho Bộ Công an. Hằng năm, Trung ương Đảng duyệt chi cho Bộ Công an một khoản ngân sách khổng lồ, khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ. Một phần của nguồn ngân sách này được dùng để trả tiền công cho bọn mafia địa phương, để bắt người và giao người, theo lệnh của lính Tô Lâm làm việc tại các đại sứ quán.

Theo một nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, một nhân vật quan trọng liên quan đến một vụ án lớn, bề ngoài là án kinh tế, nhưng thực chất là liên quan đến chính trị, mới đây được Bộ Công an thông báo là đã ra đầu thú để nhận khoan hồng. Tuy nhiên, thực tế là người này đã bị bắt cóc bởi một nhóm mafia địa phương, được mật vụ của Tô Lâm điều khiển bằng tiền. Thương vụ bắt người rồi đưa ra khỏi biên giới, giao cho mật vụ của Tô Lâm, được xác định là 10 triệu đô la Mỹ. Phần còn lại là lính của Tô Lâm lo.

Đất nước Việt Nam rất nghèo, hiện nay ngành giáo dục và y tế được cấp ngân sách rất còm cõi. Y tế thì không có tiền để xây mới bệnh viện, thậm chí vận động được tiền xây bệnh viên nhưng nửa đường đứt gánh, nên hàng loạt bệnh viện bị bỏ hoang. Còn ngành giáo dục thì cực kỳ tệ hại. Đảng Cộng sản cung cấp ngân sách rất ít, chỉ bằng một phần 16 ngân sách cho Công an, khiến học sinh thiếu trường, giáo viên nhận lương chết đói, phải tìm đường làm culi ở nước ngoài. Tình trạng y tế và giáo dục như thế, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản bóp cổ an sinh cho dân, để dồn cho Công an. Mà một phần ngân sách trong đó được trích ra để trả cho những nhóm mafia nước ngoài hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc và giao người.

Hiện nay, lính Tô Lâm đang đứng sau các nhóm mafia chuyên lừa đảo online và dịch vụ rửa tiền. Thành phần này làm ăn phi pháp để tìm người phục vụ cho chúng, và để kết nối với thành phần tội phạm người Việt ở nước ngoài, hoặc tội phạm người nước ngoài.

Tô Lâm đã bắt tay với tội phạm quốc tế và hoạt động như tội phạm quốc tế, để thực hiện những vụ bắt cóc người từ nước ngoài mang về Hà Nội.

Thu Phương(Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023