Đảng của “người nghèo” bít đường sống dân bán vé số!

Có thể nói, Việt Nam là “cường quốc vé số”. Ngay trong vùng trũng của thế giới, trong khu vực Đông Nam Á này, không có quốc gia nào, người bán vé số đông như Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm, người dân miền Nam chi 35.000 tỷ để mua vé số, một con số rất lớn.

Người bán vé số đông nói lên 2 điều, thứ nhất là xã hội không tạo ra việc làm cho dân, nên những người cùng khổ buộc phải chọn bán vé số. Thứ nhì, người dân Việt Nam quá tuyệt vọng, nên họ tìm đến vé số như là sự cầu may. Tất cả nguyên nhân là bởi sự lãnh đạo tồi tệ của Đảng Cộng sản.

Để người bán dạo phải ôm vé số ế là bất nhân

Ngành xổ số là ngành đánh bạc độc quyền của nhà nước. Bản thân ngành này không làm ra của cải gì cho xã hội, nó ăn bám vào người dân, chứ nó không làm ra tiền. Cho nên, việc người dân tham gia vào đội ngũ bán vé số ngày một đông, cho thấy, Việt Nam là một xã hội bế tắc. Chính quyền Cộng sản bế tắc trong vấn đề tạo việc làm cho người dân, và người dân cũng bế tắc trong vấn đề kiếm kế sinh nhai.

Tuy ngành xổ số không tạo ra của cải cho xã hội, nhưng đó cũng là một cái phao cho người nghèo, khi họ không biết bấu víu vào công việc gì khác. Người bán vé số dạo được xem là người tận cùng của nghèo đói. Tuy nhiên, thông qua chính sách của các công ty xổ số kiến thiết, nhà nước Cộng sản đang thò bàn tay lông lá của họ, để bóp cổ những người cùng khổ nhất trong xã hội – đó là người bán vé số.

Trước đây, người bán vé số dạo, nếu bán không hết thì có thể mang vé số về trả cho đại lý, miễn sao trước giờ công bố kết quả xổ số.

Mới đây, Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam ban hành Nghị quyết số 68. Nghị quyết này yêu cầu các công ty thành viên và đại lý, phải nhận lại vé số ế cho đại lý cấp 2 và người bán dạo. Vé số ế là vé số không được tiêu thụ hết trong ngày, nghĩa là, theo Nghị quyết số 68, người bán vé số dạo có thể trả lại vé số không bán được, sau giờ mở xổ số. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần, nhiều người bán vé số dạo cho biết, họ vẫn chưa được trả lại vé ế.

Mặt khác, theo các đại lý thông báo, Nghị quyết 68 là không cho bán vé số qua mạng, không cho bán online, không cho bán số đầu đuôi, đồng thời, nếu ế 100 tờ thì chỉ cho trả lại 3 tờ.

Như vậy, Nghị quyết 68 này đã đẩy người bán vé số vào con đường khốn đốn hơn. Người bán vé số lấy vé đi bán, tùy theo khả năng mà người này có thể lấy và ước lượng số lượng, làm sao để bán cho hết. Tuy nhiên, việc buôn bán gặp ngày ế ẩm là chuyện bình thường. Nếu là hàng tiêu dùng, thì hàng ế hôm nay để qua ngày mai vẫn bán được, nhưng vé số thì không thể. Nếu ế mà không thể trả về đại lý, thì xem như, người bán mất trắng khoản tiền vé ế. Vì sau giờ sổ, vé ế sẽ thành tờ giấy lộn.

Việc chỉ cho phép trả lại 3% số vé ế là cách làm được xem là tàn nhẫn. Bởi không phải lúc nào người bán dạo cũng kịp về đại lý để trả lại vé trước giờ xổ số. Có những lúc, có những lý do bất khả kháng khiến người bán dạo không thể quay về sớm, ví dụ mưa bão thiên tai, bị tai nạn, hay đơn giản là bị kẹt đường…

Công ty xổ số quyết không nhận phần thiệt về mình, mà họ quyết đẩy phần thiệt cho người bán vé số đạo, những người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội.

Công ty xổ số kiến thiết thực chất là công ty cờ bạc của nhà nước. Họ không hề dùng tiền lãi đấy để kiến thiết hay xây dựng gì cho đất nước cả. Họ dùng từ “kiến thiết” chẳng quan là để dán nhãn làm đẹp, cao cả hóa hành động cờ bạc mà thôi. Công ty xổ số là nhà cái, họ không bao giờ lỗ. Họ chỉ có lời nhiều hay lời ít. Với việc họ chỉ cho trả 3% vé số ế, thì đấy là cách họ tối đa hóa lợi nhuận và đẩy phần thiệt về cho những người nghèo nhất trong xã hội. Thật là nhẫn tâm.

Đảng Cộng sản tự xưng là Đảng của giai cấp lao động, nhưng xem cách họ đối xử với người lao động bán vé số, thì thật là tàn nhẫn. Có người do khuyết tật, di chuyển khó khăn, bán không hết vé số, có người gặp mưa gió, thời tiết xấu không bán được. Những lúc đấy, họ ế hàng trăm tờ vé số, đối với họ, đây là “cả một gia tài”, nhưng lại không cho họ trả, thì quả là bất nhân.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/nguoi-dan-mien-nam-chi-gan-35-000-ty-mua-ve-so-trong-ba-thang-4598842.html

 

Kasse animation 7.8.2023