Ghế Phó Thủ của ông Lê Văn Thành chính thức trống chủ, cửa nào cho Nguyễn Thanh Nghị?

Như vậy là, sau 9 tháng, ghế Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành giờ đây mới chính thức bỏ trống. Ở nhiệm kỳ trước có đến 5 phó thủ tướng, nhưng nhiệm kỳ này tinh gọn còn 4 phó thủ tướng. Và hiện tại chỉ lại 3 phó thủ tướng đang làm việc, còn một ghế trống đang chờ người trám vào.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đang có cơ hội lớn ngồi vào ghế trống của ông Lê Văn Thành để lại

Ngày 6/9/2021, ông Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TTg phân công công việc của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ông Lê Văn Thành được phân công như sau:

  1. a) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại – xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; chỉ đạo đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất…; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
  2. b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3. c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; Trưởng ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Sau khi ông Lê Văn Thành ngã bệnh, ông Phạm Minh Chính đã xé nhỏ những công việc của ông Lê Văn Thành, chia cho 3 phó thủ tướng còn lại. Giờ đây, ông Lê Văn Thành đã từ trần, thì xem như, Chính phủ sẽ chọn người thay thế ông Thành, đồng thời gom các nhiệm vụ của ông Lê Văn Thành giao cho người kế nhiệm.

Ghế của ông Lê Văn Thành lâu nay được xem là vị trí mà ông Nguyễn Thanh Nghị nhắm tới. Từ khi ông Thành mới ngã bệnh, thì dư luận đã râm ran về việc Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ là người thay thế. Tuy nhiên, cho đến nay, thời gian đã kéo dài đến 9 tháng, trong Chính phủ cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. Cho nên, không biết, liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có còn là ứng viên số một cho chiếc ghế trống này hay không?

Trước đây, Đặng Quốc Khánh, đối thủ chính trị của Nguyễn Thanh Nghị, là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tuy nhiên, hiện nay, Đặng Quốc Khánh đã là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một thành viên của Chính phủ. Ông Khánh cũng là một khuôn mặt sáng giá cho chiếc ghế Phó Thủ tướng.

Nếu nói về năng lực, thì Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn có thể ngồi vào chiếc ghế của ông Lê Văn Thành để lại. Tuy nhiên, chuyện có khả năng, không có nghĩa sẽ là được chọn. Cứ mỗi lần ghế trống xuất hiện, thì việc tranh giành lại nổi lên. Lần trước, khi Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam ngã ngựa, tưởng Nguyễn Thanh Nghị nhanh chân chiếm một suất, nhưng cuối cùng, Nghị chẳng làm được gì. Giờ đây, nếu Nguyễn Thanh Nghị nhanh chân, thì tương lai sẽ mở ra cánh cửa rất lớn, nhưng nếu lại chậm chân một lần nữa, thì sẽ rất khó cho Nghị.

Nguyễn Thanh Nghị đang có lợi thế là có được sự ủng hộ của ông Phạm Minh Chính. Nhưng đối thủ mạnh nhất của Nghị là Đặng Quốc Khánh, một nhân vật thuộc nhóm lợi ích Hà Tĩnh, nhóm này rất mạnh. Rồi ai sẽ là người nhanh chân hơn? Ngoài ra, còn một số ứng viên tiềm năng khác cũng đang muốn tranh đoạt chiếc ghế trống này. Hãy chờ xem.

Thu Phương (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023