Vụ phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyền sang Đức có liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden?

Ảnh vợ chồng Nguyễn Bắc Truyền & Bùi Thị Kim Phượng mới vừa chụp hôm nay 9-9-2023 tại Bức tường Berlin.

Báo TAZ của Đức đưa tin vào buổi tối ngày 8/9 (theo giờ Đức):

Nhờ vào nổ lực của chính phủ liên bang Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển, 55 tuổi, đã được thả ra khỏi vào nhà tù vào thứ Sáu ngày 8 tháng 9/2023, sau 6 năm ngồi tù, và đang trên đường sang Đức từ nhà tù ( trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai ), nơi ông bị giam cầm với bản án 11 năm tù, 3 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Máy bay chở ông Truyển và vợ ông dự kiến ​​sẽ hạ cánh ở Đức vào tối thứ Sáu hôm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã xác nhận tin trên với tờ TAZ và nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền này. Đây là một động thái nhân đạo quan trọng của chính phủ Hà Nội.”

Theo tin được biết, nữ Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalene Baerbock đã nêu vấn đề trả tự do cho ông Truyển với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong cuộc hội đàm ở Berlin vào tháng 9 năm ngoái.

https://taz.de/Entlassung-aus-Haft-in-Vietnam/!5959030/

Ngoài thông tin trên của nhật báo Đức TAZ, một nguồn tin ẩn danh cho biết, trước đây khoảng một tuần, ông Mario Györi, Trưởng phòng Chính trị và Nhân quyền của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã liên lạc với bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển và nói rằng rất có thể chồng bà sẽ được thả ra và trục xuất sang Đức trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 10/9. Sau đó, bà Phượng với sự trợ giúp của Đại sứ quán Đức đã chuẩn bị mọi việc.

Khi có tin chính thức,Tổng thống Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam, cộng đồng mạng đã rộ lên những đồn đoán rằng Phạm Đoan Trang sẽ được phóng thích sang Mỹ. Hình như LS Lê Quốc Quân là người đầu tiên đưa ra dự đoán như thế.

Qua bài viết ngày 30/8 tại Blog Lê Quốc Quân trên đài VOA, LS Lê Quốc Quân dự đoán rằng Phạm Đoan Trang sẽ được phóng thích sang Mỹ như là một “món quà” của Hà Nội cho Tổng thống Biden. Vài ngày sau đó (ngày 2/9), Lê Quốc Quân viết trên Facebook của mình rằng dự đoán trên đang trở thành hiện thực.

Có lẽ LS Lê Quốc Quân căn cứ vào việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 11/1 công bố một chiến dịch vận động toàn cầu yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam cầm mà không có lý do chính đáng. Nhà báo Phạm Đoan Trang được nêu tên trong số 16 tù nhân lương tâm đầu tiên trên toàn thế giới nằm trong sáng kiến này của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mặt khác, hôm 6/9, vài ngày trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden, ông Sean Nelson, cố vấn pháp lý của Liên minh Quốc tế về Bảo vệ Tự do Tôn giáo Toàn cầu (ADF International) ở Washington DC, nói với đài VOA:

“Trong năm qua, Hoa Kỳ đã thúc ép Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm thực sự bị cầm tù chỉ vì thực hành đức tin của chính họ. Nên tôi nghĩ việc thả những tù nhân lương tâm như các ông Yi Yich, Y Pum Bya, và Nguyễn Bắc Truyền, nên được chính quyền Biden nêu ra trong cuộc gặp này”.

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đưa cả ba ông cùng hơn 70 người khác ở Việt Nam vào danh sách nạn nhân của tự do tôn giáo và niềm tin. USCIRF cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách CPC (những quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo).

“Việc thả những tù nhân này ít nhất sẽ là một tín hiệu tốt từ phía Việt Nam rằng họ sẽ rút lại một số biện pháp gia tăng đó. Tôi hy vọng đó là những gì được nêu ra”, ông Nelson nêu kỳ vọng.

Mới nhất, trong thư gửi đến Tổng thống Joe Biden trước chuyến thăm của ông tới Hà Nội, 5 dân biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền Việt Nam và nêu rõ nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị những bản án quá khắc nghiệt, có những người đã bị bỏ tù nhiều lần và đơn cử trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyền, một nhà vận động cho tự do tôn giáo đang thọ án tù 11 năm về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Như vậy, việc Hà Nội chọn ông Nguyễn Bắc Truyền phóng thích sang Mỹ có những lý do của nó và cũng phù hợp với quan tâm của chính phủ Biden hiện nay.

Anh Nguyễn Bắc Truyển và chị Bùi Thị Kim Phượng
Nữ dân biểu Gyde Jensen (FDP), Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức, đã đứng ra bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Truyển.

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023