Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam: Nội bộ Đảng phá Tổng Bí thư vì sợ Bắc Kinh phật lòng?

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/9, được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá cao. Hãng thông tấn Pháp AFP, trong một bài bình luận với tựa đề, “Một mình tiếp Tổng thống Mỹ, Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam?”, và cho rằng, “Tổng thống Mỹ công du Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chỉ xuất hiện với vai trò chủ trì tiệc chiêu đãi nguyên thủ Mỹ tối 10/9/2023”.

Những điều này cho thấy, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện đồng thời hai vai trò, tổng đạo diễn cũng như diễn viên chính trong sự kiện trọng đại bậc nhất trong mối quan hệ Việt Mỹ, nồng ấm chưa từng có.

Chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Mỹ đến Hà Nội chỉ kéo dài khoảng 24 tiếng đồng hồ, song chắc chắn, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán tới mức chi tiết của ban lãnh đạo Việt Nam, và không cho phép sai sót, dù chỉ là một ly.

Vậy mà, khi Tổng thống Joe Biden chưa rời khỏi Việt Nam, chưa kết thúc chuyến thăm, thì giới quan sát đã thấy những sự bất thường của những thế lực trong Đảng. Họ cố ý tạo ra 3 “hạt sạn” làm vấy bẩn sự kiện quan trọng này.

Thứ nhất, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội, ngày 9/9, tờ The New York Times tiết lộ một thông tin cho biết, một văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam phát hành vào tháng 3/2023, với nội dung, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã âm thầm, bí mật mua sắm vũ khí quốc phòng từ Nga, với ngân khoảng 8 tỷ USD, trong thời gian 20 năm, để hiện đại hóa quân đội.

Tờ The New York Times đưa ra một bình luận đáng quan tâm, đó là, “các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Việt Nam vốn vẫn gắn bó sâu đậm với nước Nga và họ có thái độ chung là không ưa người Mỹ”.

Thứ hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden là một quốc khách quan trọng nhất của Việt Nam, vậy mà, các trang báo lớn như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP và một số tờ báo khác đã tự ý kiểm duyệt phát biểu của Tổng thống Joe Biden, khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền. Các tờ báo nói trên đã đăng “toàn văn phát biểu” của Tổng thống Mỹ, sau cuộc khi hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 10/9. Nhưng khi đối chiếu với phiên bản do Nhà Trắng đăng tải, thì có sự chênh lệch. Cụ thể, phát biểu của ông Biden nhắc đến vấn đề nhân quyền, nguyên văn trên website của Nhà Trắng là:

“Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này.” Các trang báo Việt Nam vừa kể đã lược bỏ bớt nội dung, chỉ còn ngắn gọn vẻn vẹn là: “Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người.”

Điều đó có thể khiến người đọc hiểu thiếu nội dung câu nói của Tổng thống Mỹ, khi ông nói là ông đã “nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam và rằng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại về nhân quyền”, chứ không chỉ nêu chung chung.

Thứ ba, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Mỹ, đã không xuất hiện hình ảnh người dân thủ đô đứng chào đón hàng dài trên đường phố, với pano khẩu hiệu, cờ hoa vẫy chào, như đón tiếp bốn đời Tổng thống Mỹ trước đây từng đến Hà Nội.

Trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ các thông tin cho biết, công an các phường ở trung tâm Hà Nội đã tỏa đi các địa bàn dự trù con đường đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua, vận động nhân dân không nên tụ tập và không được làm các biểu ngữ chào mừng. Các nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội đã bị công an nhắc nhở, yêu cầu ở trong nhà.

Thậm chí, một văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, bị rò rỉ ra ngoài, với nội dung thông báo, nhắc nhở cư dân trên địa bàn không được tụ tập chào đón, thậm chí không được mở cửa sổ ra nhìn đoàn xe. Các hàng quán, nơi kinh doanh… suốt các con đường có đoàn xe Tổng thống Mỹ đi qua, được lệnh phải đóng cửa, nghỉ bán để tập trung “vệ sinh môi trường”.

Quan trọng là, công văn này nhấn mạnh: “Khi đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ đi qua, tuyệt đối không tò mò ra ngoài xem. Cửa các tầng phải đóng (việc này chính để đảm bảo an toàn, vì an ninh Mỹ nếu thấy có nghi vấn, có nguy cơ mất an toàn, có thể bắn hạ)”.

Mục đích văn bản này được cho là, một số lãnh đạo là Ủy viên Bộ Chính trị không muốn có cảnh dân chúng chào đón rầm rộ, sẽ khiến Bắc Kinh không vừa lòng.

Những điều liệt kê ra để thấy não trạng của các quan chức lãnh đạo Việt Nam, vì sợ Trung Quốc, họ sẵn sàng phá đám, để làm mất uy tín, danh dự của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì nói gì đến danh dự quốc gia của dân tộc Việt Nam./.

Trà My – Thoibao.de