Bắt Ngô Thị Tố Nhiên, Đảng tự nã “kẹo đồng” vào chân mình

Tổ chức chuyên theo dõi tình hình nhân quyền Việt Nam – Project 88 – loan tin ngày 20/9, cho hay, bà Ngô Thị Tố Nhiên – Giám đốc điều hành Tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam (VIETSE) – đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ hôm 15/9 vừa qua, hiện không rõ lý do bắt giữ.

Project 88 cho biết, bà Nhiên có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn về năng lượng và kinh tế môi trường, mô hình năng lượng, chính sách năng lượng và đánh giá các công nghệ năng lượng carbon thấp.

Bà Ngô Thị Tố Nhiên là nhà hoạt động môi trường thứ sáu bị bắt giữ trong vòng hai năm qua, sau 5 trường hợp: bà Hoàng Thị Minh Hồng, bà Ngụy Thị Khanh, ông Bạch Hùng Dương, ông Mai Phan Lợi và ông Đặng Đình Bách. Cả 5 người đều bị cáo buộc tội danh “trốn thuế”. Xem ra, chính quyền Cộng sản có vẻ thù ghét những nhà hoạt động về môi trường.

Ngày 14/12/2022, các nước trong khối G7 cùng với Na Uy và Đan Mạch, đã thống nhất hỗ trợ Việt Nam gói 15,5 tỷ đô la Mỹ cho chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Đây là gói hỗ trợ để giúp kinh tế Việt Nam đi vào chất, giảm tác động môi trường, và theo đà phát triển của thế giới. Tất nhiên là gói này được giải ngân theo lộ trình, chỉ khi nào phía Việt Nam thực hiện đúng cam kết thì tiền mới được rót về.

Nếu chương trình chuyển đổi xanh này thành công, thì hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Âu – Mỹ – Nhật sẽ được rộng mở. Nếu không thành công, thì chính rào cản ngặt nghèo về tiêu chuẩn xanh sẽ ngăn cản hàng hóa Việt Nam. Hiện nay, tiêu chuẩn xanh chưa đến mức ngặt nghèo, nhưng càng về sau, các thị trường lớn sẽ nâng cao tiêu chuẩn này lên. Nếu xem thường quá trình chuyển đổi xanh, thì chính quyền Cộng sản được xem là có mắt như mù, không dự tính tương lai bền vững cho nền kinh tế.

Được biết, bà Ngô Thị Tố Nhiên đang hợp tác với Văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), để thực hiện chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Việt Nam cần những người như bà Nhiên để chuyển đổi xanh thành công. Nếu chuyển đổi xanh thất bại, gói 15,5 tỷ đô không được nhận trọn vẹn, mà hàng hóa Việt Nam cũng sẽ bị các thị trường lớn khép cửa.

Đồng Giám đốc Dự án 88 Ben Swanton cho biết trên Reuters rằng: “Việc giam giữ bà Nhiên chứng tỏ Chính phủ Việt Nam đang sử dụng tù nhân chính trị làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao”.

Cộng động mạng cũng đang râm ran tin đồn về việc, Chính quyền Hà Nội muốn dùng bà Ngô Thị Tố Nhiên như là một món hàng, để trao đổi với phía Đức, đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – một nhân vật đang có vai trò lớn đối với cán cân quyền lực giữa các phe phái trong triều đình Cộng sản.

Website của Viện Goethe cho hay, bà Nhiên tốt nghiệp Cử nhân Điện tử Tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà có bằng Thạc sĩ Quản lý và Hệ thống Năng lượng của Đại học Flensburg, Đức. Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm tư vấn độc lập cho các dự án năng lượng do Ngân hàng Thế giới, EU, Liên Hiệp Quốc, ADB, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Việc chuyển đổi năng lượng xanh là một dự án lớn, một bước đi có tính chiến lược lâu dài. Một nhân lực có chất lượng như bà Ngô Thị Tố Nhiên là thuộc loại “khó kiếm”. Việc bắt giữ bà Nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình chuyển đổi năng lượng xanh cho Việt Nam. Bắt bà Nhiên có thể là ván cờ chính trị của một nhóm người, nhưng rõ ràng, hành động này của chính quyền Cộng sản chẳng khác nào tự bắn vào chân mình.

Vì lợi ích nhỏ, chính quyền Cộng sản sẵn sàng hy sinh lợi ích lớn. Với tư duy như thế này, thì bảo sao Việt Nam không mãi lẹt đẹt theo sau thế giới văn minh. Và thậm chí, bị thế giới văn minh ngày một bỏ xa.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023