Tập Cận Bình tranh phần phát biểu của Thủ tướng Lý Cường, có phải là một dấu hiệu xấu cho ông Lý?

Link Video: https://youtu.be/1PKBNPI4ZJw

Ngày 28/9, VOA Tiếng Việt loan tin “Tập Cận Bình “thay” Thủ tướng đọc bài phát biểu trong đại yến mừng Quốc khánh”.

Theo đó, tại bữa tiệc chiêu đãi trước lễ kỷ niệm 74 năm thành lập nước Trung Quốc hiện đại, hôm thứ Năm (28/9), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cả nước “đoàn kết”, trong một bài phát biểu thường được Thủ tướng đọc.

VOA cho biết, kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 3/2013, ông Tập trước đây đã hai lần đọc bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi hàng năm, thường được tổ chức vào đêm trước Quốc khánh 1/10. Trong những năm khác, bài phát biểu đều do thủ tướng của ông đưa ra.

Lần đầu tiên, ông Tập đọc bài phát biểu là vào năm 2014, trong một buổi chiêu đãi với hơn 3.000 khách, nhiều hơn nhiều so với con số bình thường là 1.200 người vào thời điểm đó. Năm 2019, ông Tập một lần nữa có bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, năm đó là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lần thứ ba là mới đây, ngày 28/9, ba ngày trước lễ kỷ niệm 74 năm.

Tương lai của chúng ta tươi sáng nhưng con đường phía trước sẽ không bằng phẳng”, ông Tập nói với khoảng 800 quan khách, trong đó có một số nhà ngoại giao nước ngoài, tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh, VOA cho hay.

Theo VOA, khi Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch nước thứ ba chưa từng có tiền lệ vào năm 2023, bối cảnh chính trị trong nước của Trung Quốc đã thay đổi, chẳng hạn như, sự biến mất không rõ nguyên nhân của hai bộ trưởng nội các và các chỉ huy quân sự hàng đầu.

Hai bộ trưởng biến mất này là Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc.

Hình: Bản tin trên VOA

Ngoại trưởng Tần Cương từng được xem là vị ngoại trưởng trẻ nhất của Trung Quốc, nhậm chức vào tháng 12/2022. Nhưng ông chỉ giữ được chức vụ trong vòng nửa năm và sau đó đã biến mất một cách kỳ lạ, trước khi bị bãi nhiệm chính thức vào ngày 25/7/2023. Ngay sau đó, toàn bộ thông tin về ông đã biến mất trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Cương bị cho là bị điều tra về một bê bối ngoại tình khi còn là Đại sứ tại Mỹ.

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng biến mất một cách khó hiểu. Người ta nhìn thấy ông lần cuối ở Bắc Kinh vào ngày 29/8, khi ông có bài phát biểu quan trọng tại một diễn đàn an ninh với các quốc gia châu Phi. Sau đó xuất hiện tin đồn ông Phúc đang bị điều tra vì liên quan đến việc mua sắm thiết bị quốc phòng. Cùng bị điều tra với ông Phúc còn có 8 quan chức cấp cao trong Cục Hậu cần của Quân đội Trung quốc. Hiện Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông tin gì liên quan đến vụ việc này.

Cả ông Tần Cương và ông Lý Thượng Phúc đều được xem là những nhân vật thân cận với ông Tập Cận Bình.

VOA cho biết thêm, không rõ, ai sẽ đại diện cho quân đội Trung Quốc, khi Bắc Kinh tổ chức sự kiện ngoại giao quốc phòng lớn nhất, Diễn đàn Tương Sơn, vào các ngày từ 29 đến 31/10.

VOA nhận xét, sự thay đổi như vậy trong các cấp cao nhất của Chính phủ Trung Quốc, đã khuấy động các cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao và học giả về các cuộc thanh trừng chính trị, với tính khó lường ngày càng tăng, có khả năng che mờ những kỳ vọng về hoạch định chính sách và cản trở sự tham gia với các chính phủ nước ngoài.

Tại tiệc chiêu đãi hôm 28/9, ông Tập nói với các vị khách rằng, Trung Quốc phải tiếp tục vượt qua “những trở ngại”. Trong khi đó, Thủ tướng hiện tại của ông, Lý Cường, chăm chú lắng nghe tại bàn tiệc, theo đoạn phim được đài truyền hình quốc gia Trung Quốc phát sóng.

Không rõ, đây có phải là tín hiệu xấu đối với ông Lý Cường hay không.

Minh Vũ

>>> Cổ phiếu VFS lao dốc, kết thúc một giấc mơ hoang đường

>>> Lạm thu trong trường học dưới vỏ bọc “tự nguyện” – một gánh nặng cho phụ huynh học sinh

>>> Tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini lên đến hơn 100 tỷ, nhưng chính quyền chậm chạp giải ngân

>>> Tòa án Việt Nam bất chấp oan sai vì sợ thiếu người làm việc?

Ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên sáu năm tù vì chửi Hồ Chí Minh

Kasse animation 7.8.2023