Đường vào nhà cựu Chủ tịch Phúc đã bị chặn!

Đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Thanh Thủy – chuyên viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, và Nguyễn Bạch Thùy Linh – Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên SNB Holdings. Cáo trạng cho biết, hai người này khoe với Phan Quốc Việt là họ có mối quan hệ với lãnh đạo. Cáo trạng chỉ nói đến đó và không đào sâu hơn, rằng người lãnh đạo đó là ai. Hai người này phải có mối quan hệ thật thì Phan Quốc Việt mới kết nối. Việt không phải loại “gà mờ”, nên hai người này không thể nổ về những mối quan hệ không có thật, mà có thể lừa được Phan Quốc Việt.

Bộ Công an cố giấu giếm thân thế của hai người phụ nữ này, thì xã hội sẽ làm việc đấy. Thông tin ngoài luồng cho biết, Nguyễn Thị Thanh Thủy là em chú bác ruột với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Thủy là con gái ông Nguyễn Thung – chú ruột của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Còn Nguyễn Bạch Thuỳ Linh, được xác định không có quan hệ bà con gì với cả ông Nguyễn Xuân Phúc, lẫn phu nhân của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuyn nhiên, chồng của bà Linh là con trai út của cố Đại sứ Ngô Điền (1920 – 2004). Ông Điền quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là đồng hương với bà Trần Thị Nguyệt Thu. Quan hệ giữa gia đình ông Ngô Điền và gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc rất thân tình.

Như vậy thì, mối quan hệ với lãnh đạo của 2 phụ nữ này là mối quan hệ khủng, chứ không phải là khoác lác. Tuy nhiên, đường dẫn Tô Lâm đến nhà ông Nguyễn Xuân Phúc bị chặn từ đây. Có những mối quan hệ mà Bộ Công an không có quyền can thiệp vào.

Nhưng đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đâu chỉ có một vụ án Việt Á, mà còn con đường khác. Được biết, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ có mình phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu là lợi dụng uy tín của ông, mà còn có con gái ông là Nguyễn Thị Xuân Trang và chồng cô ta là Vũ Chí Hùng. Vợ chồng này cũng không bỏ qua lợi thế có người cha đầy quyền lực để làm ăn.

Vụ trường Gateway để xảy ra sự cố học sinh chết trong xe đưa đón năm 2019, được cho là có bàn tay của Nguyễn Thị Xuân Trang sắp xếp, để trường khỏi bị rắc rối. Bởi Trang là một trong 4 cổ đông của doanh nghiệp là chủ quản ngôi trường này.

Còn Vũ Chí Hùng – con rể ông Nguyễn Xuân Phúc – được cho là người đứng sau Tập đoàn Trung Nam, đóng tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Và điều đặc biệt là, dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông thường được Tập đoàn Trung Nam mời dự lễ khởi công các dự án lớn của Tập đoàn này.

Ngày 26/6/2016, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là Thủ tướng, tới dự lễ khởi công dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh”. Dự án này do Tập đoàn Trung Nam trúng thầu, hiện nay là một ổ sai phạm, nếu khui ra thì có thể cũng là một con đường dẫn vào nhà ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Vụ án Việt Á còn nhiều đầu mối để khui ra “trùm cuối”, nhưng gần như, mọi hướng điều tra đều bị bít lại. Vụ án chỉ được khui đến mức độ đấy, những phần nào ở thượng tầng đã ngã giá chính trị xong, thì Tô Lâm xem như không được đụng đến.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là khôn, khi ông tận dụng tối đa cơ hội xuất hiện trước báo chí, để thông báo rằng, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Dù sau đó, câu nói này bị Ban Tuyên giáo cho tháo gỡ xuống, nhưng toàn dân đã biết. Đấy được xem là lá chắn chặn đường Tô Lâm kéo đến nhà ông cựu Chủ tịch nước.

Làm chính trị là phải thủ đoạn, là biết gài nhau để kẻ địch “há miệng mắc quai”, không thể làm gì được. Còn nếu tin vào lời hứa của những tay chính trị Cộng sản, thì chuyện nuốt lời không có gì khó. Bởi một khi không có nhân chứng, thì những lời đã hứa khi ngã giá trên bàn cờ chính trị, sẽ trở nên vô nghĩa.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023