Kết luận đầy sạn của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đối với những nội dung tố cáo của các cầu thủ bóng đá

Link Video: https://youtu.be/-9Nb3n8Savo

Ngày 14/10, báo Dân Trí cho biết “Ngành thể thao Bình Thuận kết luận vụ việc cầu thủ tố bị cắt xén chế độ”.

Dân Trí cho biết, trước đó, có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, về việc các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

Các nội dung tố cáo gồm:

  1. Tiền thưởng của cả mùa giải (150 triệu đồng/trận thắng, 100 triệu đồng/trận hòa) không được phát cho đội.
  2. Tiền ăn khi vào giải của các cầu thủ bị cắt xén.
  3. Tiền giày cấp theo quý, toàn đội chưa nhận được đồng nào.
  4. Một số cầu thủ bị trừ thuế tháng 5 sai luật.

Theo Dân Trí, ngày 10/10, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh, để làm rõ các nội dung nói trên.

Đến chiều ngày 13/10, tổ xác minh thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, bước đầu xác định:

  1. Về tiền thưởng, do ngân sách không có nên phải vận động nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp gặp khó khăn, nên chỉ vận động được 92,53 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Trung tâm trao cho đội vào ngày tổng kết mùa giải 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 18/10.
  2. Về tiền ăn vào giải bị cắt xén, theo quy định của nhà nước, chế độ tiền ăn tập luyện thường xuyên cho mỗi người là 240.000 đồng/ngày và những ngày thi đấu giải là 320.000 đồng/ngày, đều phải chi trả vào tài khoản cá nhân của từng huấn luyện viên, vận động viên.
  3. Về tiền giày cấp theo quý, do Trung tâm được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia, nên thủ tục đấu thầu, mua sắm còn chậm so với yêu cầu.
  4. Về việc trừ tiền thuế tháng 5, thì tiền thuế này đã được Trung tâm nộp trực tiếp cho Cục thuế. Đến ngày 31/12, cầu thủ có nhu cầu hoàn thuế, Trung tâm sẽ làm thủ tục hoàn thuế cho họ theo quy định.
Hình: Bài trên báo Dân Trí

Theo kết luận của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch của tỉnh Bình Thuận, có vẻ như các cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận đã đổ oan, hoặc ít ra là nghi ngờ oan, cho ông Lê Bá Hùng và Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Bình Thuận. Các kết luận ở điểm 1, 2 và 4 cho thấy Trung tâm này hoàn toàn trong sạch, chỉ có chút lỗi ở điểm 3, do họ quá bận rộn mà thôi.

Tuy nhiên, người đọc bản kết luận trên vẫn thấy có chút gợn gợn, sạn sạn. Có người thắc mắc:

  1. Nếu không có ngân sách để chi giải thưởng, tại sao lại công bố mức thưởng? Như vậy có phải là “lòe” để cầu thủ căng sức ra mà đá, xong lại phủi tay bảo không có tiền?

Hơn nữa, số tiền thưởng thu được, sao không công bố minh bạch cho cầu thủ, mà phải đợi đến khi có thắc mắc, có tố cáo, rồi cấp Sở về xác minh mới đưa ra?

  1. Về tiền ăn, nếu đã chi trả vào tài khoản của từng cầu thủ, sao họ lại không biết mà còn thắc mắc, dù đã giải thích nhiều lần? Chẳng lẽ, các cầu thủ kém thông minh vậy sao?
  2. Việc mua giày cho cầu thủ, nếu Trung tâm quá bận thì có lẽ nên từ chối, chứ ôm đồm nhiều việc làm chi. Báo với Sở để Sở giao cho bộ phận khác thực hiện.
  3. Về thuế, mục này khá vô lý. Thuế ở đây có lẽ là thuế thu nhập cá nhân. Mà đã là thuế thu nhập cá nhân thì đều được đóng hàng tháng theo quy định, vì sao không thấy thắc mắc đối với các tháng khác, mà chỉ thắc mắc với tháng 5? Hơn nữa, tại sao Trung tâm lại tích cực đến mức đóng thuế cao hơn quy định, rồi lại bắt cầu thủ chờ đến cuối năm mới được nhận lại tiền hoàn thuế?

Có khá nhiều vấn đề để thắc mắc trong kết luận của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhưng có lẽ, thắc mắc lớn nhất là: Đồng chí Lê Bá Hùng là con (em) đồng chí nào?

Minh Vũ

>>> Liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho ông Tổng?

>>> Khi cụ Tổng học Triệu Cao

>>> Cảnh báo Việt Nam ồ ạt đầu tư sân golf khiến diện tích đất canh tác và rừng giảm mạnh?

>>> Gánh khoản nợ hơn 461 ngàn tỷ, VinGroup của ông Vượng trụ bao lâu?

Vụ Việt Nam cài phần mềm gián điệp: Liên minh Châu Âu không chấp nhận

Kasse animation 7.8.2023