Từ vụ Ngọc Trinh: Người nổi tiếng là mối nguy cho Đảng

Link Video: https://youtu.be/FVSJrmqaI-M

Ngày 25/10, blogger Gió Bấc có bài bình luận trên RFA, với tựa đề “Khởi tố bắt giam người mẫu Ngọc Trinh: bất thường bí ẩn!”

Tác giả nhận xét, vụ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh có nhiều bất thường bí ẩn, khi mà cái tội lãng nhách của Ngọc Trinh lại được các cơ quan truyền thông chính chủ đầy quyền lực của Đảng, từ báo Nhân Dân, báo Điện Tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông Tin Chính Phủ, website Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh …. đăng tin bình luận nghiêm chỉnh, không thua chuyện Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Tập Cận Bình.

Các cơ quan ngôn luận chính trị đầy quyền lực, nổi tiếng khệnh khạng của Đảng, nhà nước, cũng tham gia đưa tin bình luận việc khởi tố Ngọc Trinh ở các vị trí trang trọng, không thua hoạt động lễ tân hoặc sinh hoạt chính trị của nhà nước, lãnh đạo Đảng, nguyên thủ quốc gia…

Cần biết rằng, ngay các bộ, ngành, các tỉnh, có sự kiện quan trọng muốn được đăng tin lên các báo này, cũng phải lễ nghi trà nước, phong bao, xe cộ đón đưa hậu hĩnh.

Tác giả nhấn mạnh, trong nền báo chí được Đảng quan tâm chỉ đạo đặc biệt, thì việc tham gia đồng loạt của các ông báo lớn này cho thấy, việc bắt bớ Ngọc Trinh không phải do các chú công an, kiểm sát thành Hồ lạm quyền ẩu tả, mà có chủ trương từ lãnh đạo cấp trên.

Tác giả dẫn quan điểm của một số luật sư về vụ việc này, theo đó, nhiều luật sư cho rằng, việc khởi tố, bắt giam Ngọc Trinh là không ổn về mặt pháp lý.

Tác giả phân tích, Cổng Thông tin Chính phủ còn cẩn thận liệt kê cụ thể các tài khoản cá nhân Ngọc Trinh trên nền tảng mạng xã hội. Không chỉ liệt kê, trang thông tin quyền lực này còn nhấn mạnh chỉ đạo “Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh”.

Một thông tin khác còn cho thấy, tác động việc bắt giam Ngọc Trinh còn xuất phát từ ngành Thông Tin Truyền Thông. Đó là việc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình: Bài trên RFA

Tác giả dẫn Facebook của nhà báo Ngọc Vinh, nguyên Thư Ký Tòa Soạn báo Tuổi Trẻ đã nhận định, liên tưởng:

Sức ảnh hưởng của Ngọc Trinh thật kinh khủng, với 6,8 triệu fans dù chỉ là 1 người mẫu nội y.

Cô ấy làm tôi nhớ đến Hằng Lò vôi với mỗi buổi lai trim có vài triệu người theo dõi.

Một số tờ báo lẫn đài truyền hình mà Đảng nắm quyền kiểm soát chỉ ước mơ có lượng độc giả – khán thính giả đông như hai phụ nữ này.

Một cá nhân có quyền lực thông tin lớn hơn cả tờ báo có thể dẫn đến điều gì?

Hãy thử một viễn cảnh, nếu họ biến thành thủ lãnh tinh thần của công chúng thì như thế nào?

Tôi chỉ thử dùng cái đầu chính trị để suy ngẫm kỹ hơn về 1 sự kiện xã hội.”

Tác giả bình luận, ở xứ “thiên đường” ai được quyền có tiếng nói mạnh hơn Đảng! Không chỉ cô Hằng Lò Vôi như Ngọc Vinh liên hệ, Hằng lại có nhiều quan hệ và phát ngôn phức tạp. Tiền lệ sát với trường hợp của Ngọc Trinh là Tịnh Thất Bồng Lai. Về đời thực, họ sống khép kín ở vùng quê hẻo lánh, nuôi dạy trẻ mồ côi, không truyền bá tôn giáo, không chính trị chính em. Nhưng vô tình vì sinh kế, vì tài năng, họ quá nổi tiếng trên mạng, đạt nút vàng YouTube, có triệu like, triệu views. Họ là nguy cơ tiềm năng cho sự độc quyền của Đảng.

Tác giả kết luận, tiêu diệt mọi mầm mống, năng lực xã hội dân sự đó là chiến lược bảo vệ chế độ độc tài toàn trị. Luật pháp chỉ là món đồ chơi, là công cụ trị dân. Đừng ngây thơ đòi hỏi yếu tố cấu thành tội đủ chưa, có vi hạm tố tụng không?

Điều dễ dàng kiểm chứng nhất là hãy chờ xem quyền tiếp cận luật sư, quyền im lặng của Ngọc Trinh có được thực hiện như các thường phạm hình sự, hay được chiếu cố đặc biệt như các tội phạm an ninh quốc gia? Phiên tòa xét xử Ngọc Trinh sẽ công khai cao hay công khai thấp?

Minh Vũ

>>> Truyền thông quốc tế khẳng định: Bản chất vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC là đấu đá chính trị

>>> Một tổ chức nhân quyền của Myanmar cáo buộc Việt Nam trợ giúp cho chính quyền quân sự Myanmar

>>> Dân Thanh Hóa phản đối Dự án Cảng container Long Sơn: Không sợ đi tù

>>> Trò chơi VinFast của Phạm Nhật Vượng sẽ đi về đâu?

Ép nhân viên mua cổ phiếu và phát hành trái phiếu tại Singapore có giúp Vin vực dậy?

Kasse animation 7.8.2023