Vì sao Trung Quốc đột ngột dừng nhập khẩu tôm hùm từ Việt Nam?

Link Video: https://youtu.be/wT8BfQmqORA

Ngày 8/11, RFA Tiếng Việt loan tin “Trung Quốc đột ngột dừng nhập khẩu tôm hùm sống từ Việt Nam”.

Theo đó, Trung Quốc ngừng nhập khẩu tôm hùm bông từ Việt Nam, từ tháng 10 đến nay, mà không công bố nguyên nhân khiến nhiều hộ nuôi tôm lao đao.

Theo RFA, Cục Thủy sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho truyền thông hay tin trên trong ngày 8/11, sau khi một số cơ sở xuất khẩu và Hội Nghề cá tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa phản ánh sự việc trên.

Theo Cục Thủy sản, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của tôm hùm Việt Nam. Tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 76 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022.

RFA cho biết, ông Nguyễn Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Bình, Cam Ranh được Vnexpress dẫn lời, nói rằng, từ giữa năm đến nay, Việt Nam chỉ xuất được tôm hùm xanh sang Trung Quốc. Riêng tôm hùm bông, số lượng bán ra tại Cam Bình rất hạn chế, vì Trung Quốc đã ngừng mua.

Còn theo phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, toàn huyện có khoảng 35.000 ô lồng đang được người dân nuôi tôm hùm. Trong đó khoảng 17.000 ô lồng (gần 50%) nuôi tôm hùm bông, chủ yếu tập trung tại địa bàn xã Vạn Thạnh. Người nuôi cho biết, khoảng ba tháng nay, thương lái dừng thu mua tôm hùm bông khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn.

RFA dẫn lời đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ngày 8/11 cho hay, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông sống của Việt Nam mà không nêu rõ lý do, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có văn bản gửi Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thông tin từ Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan nước này đã nhận được đề nghị của phía Việt Nam, nhưng chưa thu xếp làm việc theo đề xuất của Bộ.

Hình: Bản tin trên RFA

Được biết, Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ 7, và thứ 14 về tôm hùm tại thị trường Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2023, theo nguồn tin từ báo Công Thương.

Cụ thể, tháng 8/2023, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc từ thị trường Việt Nam đạt 69,02 triệu USD, giảm 35,5% so với tháng 8/2022.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 533,2 triệu USD, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 4,2% trong 8 tháng đầu năm 2023, từ mức 9,4% trong 8 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu tôm hùm lớn và hải sản nhất của Việt Nam.

Báo Công Thương dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay, có hơn 800 doanh nghiệp Việt Nam được công bố đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản sang nước này.

Hình: Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản thứ 7 tại Trung Quốc

Trước đó, vào tháng 8/2023, Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Lúc đó, báo chí Việt Nam đã reo hò rằng, đây là cơ hội cho một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Ngay sau đó thì thực tế cho thấy, Trung Quốc cũng đã giảm nhập khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam.

Trung Quốc, vốn nổi tiếng với cách sử dụng kinh tế, thương mại như một loại vũ khí để phục vụ cho các mục đích chính trị, ngoại giao của họ.

Ví dụ, để phản đối Tokyo khẳng định chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Bắc Kinh đã ngừng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản, cột sống của nền công nghiệp tại nền kinh tế thứ ba toàn cầu này.

Hay việc Tập đoàn Hàn Quốc Lotte bị tẩy chay tại Hoa Lục năm 2017, khi Seoul chuẩn bị kế hoạch thiết lập hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD của Mỹ.

Trung Quốc còn trừng phạt Úc bằng cách giảm nhập khẩu từ nước này, khi Canberra đòi mở điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona gây đại dịch Covid trên toàn cầu năm 2020.

Không rõ, việc Trung Quốc dừng nhập khẩu tôm hùm bông và giảm nhập khẩu hải sản từ Việt Nam có phải là một đòn trừng phạt tiếp theo hay không?

Hình: Trung Quốc thường xuyên sử dụng thương mại làm vũ khí cho mục đích chính trị

Minh Vũ

>>> Việt Nam mong muốn phát triển sản xuất chip, nhưng liệu có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư?

>>> Trung Quốc giúp Việt Nam chống tham nhũng hay giúp đấu đá phe phái?

>>> Dự án lấn vịnh Hạ Long đã bị tạm dừng

>>> “Công cuộc đốt lò” chuyển hướng mục tiêu

Hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục gặp khó khăn khi bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế

Kasse animation 7.8.2023