Đảng núp bóng Tập đoàn Điện lực EVN để móc túi dân như thế nào?

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc nhà nước liên tiếp tăng giá điện và giá xăng dầu khiến đời sống của người dân vốn đã khó khăn, lại càng chật vật hơn.

Báo Chính phủ ngày 9/11 cho biết, “Điều chỉnh giá bán lẻ điện từ hôm nay 9/11”. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN ngày 8/11 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, lên đến 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), từ ngày 9/11/2023. Mức điều chỉnh này tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân trước khi điều chỉnh.

Luật sư Đặng Đình Mạnh đã phát hiện, Quyết định tăng giá điện của EVN sai quy định của Chính phủ, bởi: “…quy định rằng, văn bản chỉ có hiệu lực pháp luật sau khi đăng Công báo 15 ngày”. Trong khi, văn bản tăng giá điện của EVN lại có hiệu lực ngay sau một ngày, tức là có hiệu lực sớm nửa tháng.

Quan trọng hơn, lâu nay, dư luận vẫn coi Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên, với các quyết định sai trái. Nhưng rõ ràng, EVN không đủ thẩm quyền để áp dụng giá điện mới, trái quy định của Chính phủ như vừa nêu.

Vẫn theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, điều đó chứng minh cho thấy, quyết định tăng giá điện “… không chỉ tác động mạnh mẽ, sâu rộng vào nền kinh tế quốc gia, mà còn tác động đến cuộc sống cả trăm triệu người dân và vài chục triệu gia đình… Chỉ có Đảng mới có thẩm quyền đó”.

Nhận định của Luật sư Mạnh cũng như dư luận xã hội, cho thấy, dường như có một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay, khi họ duy trì một “con ngáo ộp” có tên EVN, và sử dụng như một thứ bung xung để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện, bất chấp thu nhập của dân chúng không hề tăng.

Nghĩa là, Tổng Giám đốc EVN chỉ giữ vai trò như một con rối, ký tăng giá điện thay cho Đảng. Cho nên, không ngạc nhiên khi lãnh đạo EVN tội trạng tày đình, nhưng vẫn yên vị và thăng tiến, chẳng ai dám động vào.

Dư luận bàng hoàng hơn, khi trong cùng ngày 9/11, báo Dân Việt tiết lộ: “Có thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện, EVN thoát cảnh lỗ khủng?”. Theo đó, “… trả lời báo chí chiều nay 9/11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, doanh thu Tập đoàn này sẽ tăng thêm hơn 3.200 tỷ đồng, nhờ tăng giá bán lẻ điện 4,5% từ ngày 9/11.”

Nghĩa là, khi EVN có thêm 3.200 tỷ nhờ tăng giá điện, thì người tiêu thụ – tức người dân Việt Nam – sẽ bị bòn rút đi 3.200 tỷ, từ những đồng tiền thu nhập ít ỏi của mình, trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Người dân bắt buộc phải nhịn ăn, bớt mặc, để đóng thêm tiền điện, cứu EVN khỏi lỗ.

Từ lâu nay, công luận và giới chuyên gia vẫn khẳng định, EVN đã đưa cả các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành, như các công trình khách sạn, bể bơi, sân golf… vào trong giá bán điện.  Giới thạo tin còn đưa ra các bằng chứng cho thấy, chi phí du học nước ngoài của con trai Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN Dương Quang Thành, cũng được đưa vào giá bán điện cho người tiêu dùng.

Cụ thể:

  1. Facebooker Phạm Minh Vũ tiết lộ, thu nhập hàng năm của ông Thành vào khoảng 650 triệu đồng (gần 28.000 Mỹ kim), nhưng ông phải nuôi hai con trai đang du học tại Mỹ. Ngoài chuyện học của con cái ra, ông Thành còn có những chi phí cho các nhu cầu xa xỉ khác, nên ông phải tăng giá điện, móc túi của dân, mới đủ chi cho những nhu cầu cá nhân của ông và gia đình.
  2. Các cư dân mạng khác tiết lộ thêm, người con trai lớn của ông Thành, tên là Dương Thái Anh, và cậu con thứ là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh hiện đang du học tại trường tư Cheshire Academy, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Đây là trường nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, và chuẩn bị cho các em vào đại học. Theo thông tin trên mạng, để vào học trường này, mỗi học sinh phải trả gần 60 ngàn USD/năm. Đó là chưa kể tới các chi phí khác khoảng 30.000 USD, cho việc ăn, ở, đi lại. Như vậy, gia đình học sinh phải chi ít nhất khoảng 90.000 USD/năm.

Đó là lý do, dư luận xã hội đã đặt câu hỏi đối với Đại biểu Quốc hội – Tổng Giám đốc EVN Dương Quang Thành – rằng, lương của ông là 650 triệu VND/năm, thì tiền đâu ra để cho 2 cậu con trai đi du học ở trường Cheshire Academy, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ?

Những thông tin vừa kể, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người biết, song thoibao.de chưa có điều kiện kiểm chứng cụ thể.

Nhưng rõ ràng, thông tin của báo Dân Việt tiết lộ, nhờ tăng giá bán lẻ điện lên 4,5% từ ngày 9/11, lập tức EVN có thêm 3.200 tỷ đồng, và thoát cảnh lỗ khủng, như lời đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thì khó có thể biện minh được.

Việc lâu nay, dư luận xã hội cho rằng, trong giới quan chức Việt Nam ở các địa phương, không ai có thể giàu hơn các ông giám đốc điện lực, thì nay, thông tin mới này càng củng cố thêm điều đó./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023