Thiếu tiền “đấu đá”, Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh sâm Ngọc Linh để lừa đảo?

Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh làm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh nổi tiếng một thời. Trước đây, từ 2020 – 2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh bị nghi ngờ tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư, để chiếm đoạt tài sản.

Báo Người Lao Động, ngày 10/11 đưa tin cho biết, “Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỉ đồng”. Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2017, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật, về dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh của công ty, tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Bằng thủ đoạn sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho người góp vốn, bị can Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân, với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng.

Ở Việt Nam, chiêu mời gọi hợp tác kinh doanh để lừa đảo là chuyện không mới, nhất là chiêu lừa đảo với lợi nhuận cao. Song hành vi lừa đảo cũng như sự nổi tiếng của Mỹ Hạnh và sản phẩm sâm Ngọc Linh, một phần nhờ vào sự quảng bá của truyền thông nhà nước, trong việc quảng cáo tiếp tay cho… lừa đảo.

Theo giới báo chí, phải kể đến báo VnExpress và báo Hà Nội Mới và một số tòa báo khác, đã có những bài viết, những clips quảng cáo, mời gọi đầu tư. Vào thời điểm đó, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo và nghi ngờ dự án trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh này. Song, đã bị lực lượng dư luận viên chụp mũ, cáo buộc rằng, họ xuất phát từ sự đố kỵ, ghen ăn ghét ở…

Nhà thơ Ngô Đức Hành, quê Hà Tĩnh, đã lên tiếng cảnh báo về sự tiếp tay của các cơ quan báo chí cho việc lừa đảo. Ông đã viết trên trang cá nhân rằng:

“Nhắc lại vài bài báo viết PR cho Mỹ Hạnh: “Nữ doanh nhân khát khao phát triển “quốc bảo Việt Nam”. Kể cả báo Hà Nội Mới nhé, báo Đảng đàng hoàng (kèm theo link).”

Những cảnh báo cách đây hơn hai năm của dư luận, đến bây giờ đã thành sự thật, khi Phạm Mỹ Hạnh – một doanh nhân được nhiều tờ báo của Đảng ca tụng – đã bị bắt vì tội lừa đảo hơn 1.200 tỷ.

Nhưng điều dư luận quan tâm hơn, đó là câu chuyện ông Võ Kim Cự, người có tên tuổi gắn với Dự án luyện thép của Tập đoàn Formosa – thủ phạm xả chất độc xuống biển, đầu độc một dải từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, hồi năm 2016 – cũng kinh doanh “quốc bảo” sâm Ngọc Linh.

Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin cho biết, Võ Kim Cự – cựu Bí thư Hà Tĩnh – trồng 600 ha sâm Ngọc Linh “trên giấy”, để lừa đảo.

Mạng xã hội dẫn thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, tháng 1/2023, đưa tin, chính quyền huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kontum, thu hồi “Giấy xác nhận” của Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kontum, với lý do: “… công ty quảng cáo rùm beng đã trồng và khai thác 600 ha sâm Ngọc Linh là bịa đặt”.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, cho biết, sâm Ngọc Linh có giá trị cao, nên bị nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng thương hiệu để trục lợi. Địa phương đã tìm nhiều giải pháp ngăn chặn hành vi này.

Được biết, Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kontum là một công ty con của Tập đoàn Y Dược sâm Ngọc Linh Việt Nam, mà ông Võ Kim Cự làm Chủ tịch.

Trước đó, giữa tháng 12/2022, ông Võ Kim Cự và Tập đoàn Y Dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đã họp báo, giới thiệu “hệ thống 335 showroom trong và ngoài nước”, vừa để người dân trong nước có thể tiếp cận với “quốc bảo”, vừa giúp tiếp thị ra “15 thị trường và vùng lãnh thổ trên thế giới”.

Thông tấn xã Việt Nam cũng đã vạch trần sự dối trá của ông Võ Kim Cự, cụ thể:

“Thực tế, diện tích 600 ha của Tập đoàn (Võ Kim Cự) chỉ là trồng… trên giấy! Hiện nay, tại Kontum, diện tích sâm Ngọc Linh được người dân trồng (tổng cộng) hơn 60 ha (chưa tính hai doanh nghiệp được tỉnh công nhận là Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô).”

Theo giới quan sát, cựu Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh, kể từ năm 2014 tới nay, nhờ tiền lại quả hàng ngàn tỷ của Formosa, đã trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn. Hiện, phe Hà Tĩnh có 16 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Chẳng nhẽ, phe Hà Tĩnh còn thiếu tiền để đấu đá, phải để cho Võ Kim Cự lập Công ty kinh doanh sâm Ngọc Linh để lừa đảo nhân dân, giống như Tập đoàn Mỹ Hạnh?

Công luận đặt câu hỏi, đến bao giờ Võ Kim Cự mới bị xử lý như doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh, vì họ cùng kinh doanh “quốc bảo” sâm Ngọc Linh để lừa đảo./.

Trà My – Thoibao.de