Liên minh cầm quyền lại tăng VAT trong ngành ăn uống

Hình: Quảng cáo của một nhà hàng

Các khách sạn, quán bar và nhà hàng đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch corona. Việc giảm thuế suất VAT xuống còn 7% sẽ giúp ích ít nhất một chút. Nhưng chính phủ liên bang đang thiếu hàng tỷ USD tiền thuế. Theo một báo cáo, 19% sẽ được áp dụng lại từ năm 2024. Nhưng các đảng trong liên minh cầm quyền chưa phải đã đồng ý với nhau.

Thuế VAT đối với thực phẩm tại nhà hàng sẽ lại tăng lên 19% vào đầu năm tới. Theo thông tin từ Thông tấn xã Đức, liên minh cầm quyền đã đồng ý về việc này. Tờ “Handelsblatt” đã đưa tin trước đó. Đồ ăn mua mang đi, trong siêu thị hoặc giao đến tận nơi chỉ bị đánh thuế 7%.

Để giảm bớt gánh nặng cho ngành cung cấp dịch vụ ăn uống trong cuộc khủng hoảng Corona, mức thuế thay thế cho thức ăn trong các nhà hàng và quán cà phê đã tạm thời giảm từ 19 xuống còn 7%. Quy định này đã được gia hạn nhiều lần do cuộc khủng hoảng năng lượng, gần đây nhất là đến cuối năm nay. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế cho rằng việc gia hạn thêm sẽ dẫn đến khoản tiền thuế bị thiếu là 3,4 tỷ euro.

Các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thực phẩm và ăn uống, đã kêu gọi các chính trị gia không tăng thuế VAT nữa. Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Đức (DEHOGA) cảnh báo khoảng 12.000 cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa, do giá cả tăng hơn 18%, doanh số bán hàng giảm và nhiều việc làm sẽ bị mất, nếu thuế VAT được nâng lại 19%  từ năm 2024.

Trong liên minh cầm quyền, FDP cũng vận động gia hạn giảm thuế VAT. Theo “Handelsblatt”, một bộ phận của SPD cũng ủng hộ ý kiến này. Nhưng Đảng Tự do đã không thể chiếm ưu thế trong liên minh cầm quyền. Trong vòng đàm phán, người ta nói rằng SPD và Đảng Xanh đã thúc đẩy việc tăng thuế VAT một lần nữa. Ngay cả đề xuất từ ​​FDP về tài trợ đối ứng trong ngân sách cũng không làm thay đổi thái độ. Cuối cùng, quyết định đã được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo đảng. Nó sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận về ngân sách năm 2024.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023