Đẹp mặt Tổng Trọng: Giáo dục Việt Nam chưa bao giờ được như bây giờ – lên TV Hàn Quốc

Chuyện một nhóm học sinh ở trường Trung học Cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dồn cô giáo của mình vào góc tường, và đua nhau ném dép, giấy rác vào người cô, đồng thời liên tục buông những lời tục tĩu, đã gây bất bình dư luận.

Càng bất ngờ hơn, chuyện này đã xuất hiện trên một đài truyền hình ở Hàn Quốc. Vào tối 9/12, Kênh News7 Hàn Quốc đã đưa tin về vụ việc này.

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) Việt ngữ, ngày 11/12 đưa tin, với tiêu đề, “Vụ học sinh bao vây cô giáo ở Tuyên Quang lên sóng truyền hình Hàn Quốc”.

>>> (Hình 01: Vụ học sinh bao vây cô giáo ở Tuyên Quang lên sóng truyền hình Hàn Quốc)

Bản tin cho biết, Kênh News7 của đài Chosun TV ở Hàn Quốc tối 9/12, đã đưa tin về vụ các học sinh bao vây và xô xát với cô giáo ở tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Trong bản tin dài khoảng 1 phút 30 giây, với các hình ảnh mô tả cho thấy, “cô giáo đã ngất xỉu sau khi bị học sinh ném các đồ vật và giày dép vào người. Trước đó, học sinh đã dồn cô giáo vào một góc tường”.

Theo quan sát của VOA, đoạn tin kể trên nằm trong phần gần cuối của chương trình thời sự dài 45 phút trên kênh News7, phát hồi 19h ngày 9/12, thu hút gần 123.000 lượt người theo dõi.

VOA mô tả, bản tin này mở đầu với “một nữ xướng ngôn viên người Hàn Quốc dẫn bản tin, đứng trước hình nền gồm quốc kỳ Việt Nam nổi bật, bên cạnh ảnh chụp một học sinh đang đối đầu với cô giáo”.

Trích lại đoạn video trên mạng xã hội Việt Nam, Kênh News7 tường thuật rằng, “khi cô giáo giơ điện thoại lên quay video các học sinh, một trong số họ đã nằm xuống sàn và hét lên rằng bị giáo viên đánh”.

Tiếp theo, kênh News7 nói rằng, “các học sinh đã đóng các cửa lớp học lại và cùng nhau lên tiếng đe dọa vì giáo viên không cho nghỉ học giữa chừng. Họ đã xỉa xói, chế nhạo giáo viên và thậm chí còn ném đồ vật và giày dép vào người cô giáo. Cuối cùng, cô giáo đã ngã xuống sàn”.

Trong phần cuối bản tin, đài truyền hình Hàn Quốc nói rằng, các phụ huynh học sinh đưa ra lập luận rằng, bọn trẻ hành động như vậy cốt để trả đũa cho việc giáo viên đã bạo hành chúng trước đó.

Vẫn theo Kênh News7 cho biết, bên cạnh đó, đã xuất hiện một video khác cho thấy, giáo viên này vung giày với các học sinh. Tuy nhiên, giáo viên nói rằng, các học sinh có nhiều vấn đề và cô giáo đã báo cáo tình hình với Hiệu trưởng, nhưng sự việc không được giải quyết.

Xin nhắc lại, đã có một số các đoạn video clips về vụ việc liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, xảy ra trước đó tại trường Trung học Cơ sở Văn Phú ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được tung lên mạng xã hội hôm 4/12/2023.

Được biết, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, chính quyền huyện Sơn Dương và các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc, yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh, và đề xuất biện pháp xử lý đối với vụ việc vừa kể.

Ngày 7/12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày, đối với Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Văn Phú – ông Nguyễn Duy Sáng – để làm rõ trách nhiệm trong công tác điều hành.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, trách nhiệm trước hết là do ngành giáo dục, và sau đó thuộc về các bậc phụ huynh học sinh. Đồng thời đã đưa ra các cảnh báo lo ngại rằng, một khi các em học sinh độ tuổi Trung học Cơ sở dám đánh cả thầy cô, thì các em cũng sẽ chẳng chừa bất kỳ ai, điều đó sẽ là mối nguy lớn cho xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, toàn xã hội phải chịu trách nhiệm và cần phải chung tay giải quyết vụ việc kể trên.

Lập tức, truyền thông nhà nước đã gián tiếp thừa nhận, chỉ ra nguyên nhân, khi dẫn một số ý kiến của công luận thấy rằng:

“Một nền giáo dục yếu kém từ thượng tầng về tư duy, đường lối và không theo kịp với sự phát triển của xã hội sẽ xảy ra nhiều hệ lụy. Những học sinh này cũng sinh ra trong một gia đình có những phụ huynh được giáo dục bởi nền giáo dục nhồi nhét, thụ động cộng với sự hiện đại của nền văn hóa không có bản sắc, không có sự đồng nhất mà ra”.

Đài Á Châu tự do (RFA) cho biết, nhận xét về vụ việc xảy ra ở Tuyên Quang, Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nói:

“Sự thực thì các chính sách lớn về giáo dục ở Việt Nam vẫn có cái gì đó chưa trúng với yêu cầu của cuộc sống. Tôi muốn nói tới giáo dục quốc gia. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, đây là một nhược điểm của Việt Nam hiện nay, mặc dù Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tới hai nghị quyết về vấn đề đổi mới giáo dục.”

Báo Giáo dục ngày 4/11/2018 cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ”. Vậy phải chăng, “thế lực thù địch” đã sử dụng Kênh TV News7 ở Hàn Quốc, để bịa đặt và suy diễn tuyên bố của ông Trọng hay sao?./.

 Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023