Cảnh báo về việc “lấy phiếu tín nhiệm” bị biến thành vũ khí để thanh trừng đối thủ?

Tình trạng đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây diễn ra quyết liệt, không chỉ ở thượng tầng, mà ở các đảng bộ cấp thấp cũng ác liệt không kém.

Mạng xã hội đang xôn xao về việc, kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở một số địa phương, như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, với hai kết quả rất bất ngờ, ý Đảng khác lòng dân.

Đầu tiên, trường hợp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh, không được lòng nhiều cán bộ quan chức Quảng Ninh, là điều không khó hiểu.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã nhận số phiếu “tín nhiệm thấp” vào loại nhiều gần nhất, và số phiếu “tín nhiệm cao” vào loại ít nhất tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Tương tự, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều hơn phiếu “tín nhiệm cao”. Ông Thành trở thành người duy nhất trong các cuộc lấy phiếu tín nhiệm, ở các đảng bộ trong cả nước, bị nhận phiếu “tín nhiệm thấp” quá bán. Theo quy định, ông Lê Duy Thành sẽ phải từ chức, nếu không từ chức, thì sẽ bị bỏ phiếu bãi nhiệm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/12 đưa tin, “Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận hơn 53% tín nhiệm thấp: Có thể xin từ chức?”

Bản tin cho biết, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, ngày 15/12, đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt. Đáng chú ý, theo kết quả công bố, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất: 25 phiếu “tín nhiệm thấp”, chiếm 53,19%; 40,43% phiếu “tín nhiệm cao”; và 4,26% phiếu “tín nhiệm”.

Theo thông báo, ông Lê Duy Thành chỉ nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 40,43%) và 2 phiếu tín nhiệm (4,26%).

Sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, ông Lê Duy Thành khẳng định, kết quả “tín nhiệm thấp” với ông quá bất thường. Đồng thời, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Lê Duy Thành đã gây ngạc nhiên, không chỉ ở Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn là dư luận cả nước.

Cho nên, ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu vào ngày 13/12, truyền thông nhà nước cho biết, “hai cơ quan Nội chính của tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý kiến bằng văn bản, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xem xét lại kết quả lấy phiếu tín nhiệm, vì cho rằng, có nhiều dấu hiệu bất thường”.

Nhưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc – bà Hoàng Thị Thúy Lan – đã ký Nghị quyết nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định.

Công luận đã đặt câu hỏi, “Có hay không mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc?”

Được biết, trong những năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí nhà nước đã đưa tin, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lê Duy Thành, kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng tốt, an sinh xã hội được chi và tăng rất cao. Quy mô kinh tế của Vĩnh Phúc đứng thứ 6 vùng Đồng bằng Sông Hồng, và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng của cả nước.

Giới thạo tin khẳng định, “trên cương vị Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành chưa bị tai tiếng gì về tham nhũng, thoái hoá đạo đức và tác phong lãnh đạo.”

Một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội mà phóng viên thoibao.de có điều kiện tiếp xúc, nêu ý kiến với điều kiện ẩn danh, bà nói:

“Đây đúng là việc bất thường… Bởi vì, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Nếu ông Lê Duy Thành bị “tín nhiệm thấp” quá bán, thì cả bà Thúy Lan cũng như tập thể ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.”

Vậy tại sao lại có chuyện, một số lượng lớn uỷ viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bỏ phiếu tín nhiệm thấp đối với ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh?

Qua tìm hiểu của phóng viên thoibao.de, được biết, đây là kết quả của sự mâu thuẫn giữa Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành.

Trước đó, bà Lan Bí thư Tỉnh uỷ, đã bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khiển trách, về trách nhiệm để xảy ra tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai. Trong công tác tổ chức cán bộ, bà Lan còn bị tai tiếng khi bố trí cho con gái chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh. Con gái bà Lan là cô Trần Huyền Trang, mới tốt nghiệp Đại học ở Trung Quốc về, chắc chắn chưa đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm một Phó giám đốc Sở.

Tháng 6/2021, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc – đã ký quyết định thu hồi Quyết định bổ nhiệm với cô Trần Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, con gái của bà Bí thư Tỉnh ủy.

Đó là lý do vì sao, Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan được số phiếu “tín nhiệm cao” gần như tuyệt đối. Còn ông Thành bị phiếu tín nhiệm thấp quá bán, đứng trước nguy cơ phải từ chức, nếu không, sẽ bị bỏ phiếu cách chức.

Dư luận xã hội thấy rằng, không ngờ, chủ trương “vô thưởng, vô phạt” lấy phiếu tín nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị các lãnh đạo Đảng, từ Trung ương đến địa phương, biến thành một thứ vũ khí lợi hại để thanh trừng đối thủ của họ.

Được biết, có những ý kiến của giới lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã nghỉ hưu, cảnh báo về tình trạng lãnh đạo các địa phương lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, để đấu đá loại bỏ đối thủ trong nội bộ đảng bộ của mình?./.

Trà My – Thoibao.de

23.12.2023

Kasse animation 7.8.2023