Vung tiền chay tội: Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả!

Ngày 2/1/2024, RFA Tiếng Việt loan tin “Cựu Bí thư và Chủ tịch Thanh Hoá nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án Hạc Thành Tower”.

Theo đó, cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá đã nộp mỗi người 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, sau khi bị khởi tố trong một vụ án tham nhũng, liên quan đến dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hoá.

RFA cho hay, theo truyền thông nhà nước hôm 2/1, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận, cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh này là Nguyễn Đình Xứng, đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an, nhằm khắc phục hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Các bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền khắc phục, nhưng cơ quan chức năng không cho biết cụ thể là bao nhiêu.

Theo RFA, ông Trịnh Văn Chiến, vào tối 29/12/2023, bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Chiến bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, ngày 21/10/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã  khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, về cùng tội danh.

RFA dẫn cáo buộc của Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm 2013, ông Chiến với vai trò Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower, theo đơn giá thấp hơn mức giá thực, làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng.

RFA cho biết, dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hoá có diện tích hơn 2,900 mét vuông, nằm ở vị trí được cho là đắc địa của thành phố, là tuyến phố trung tâm, buôn bán sầm uất bậc nhất thành phố Thanh Hoá.

Theo truyền thông Nhà nước, dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm. Hiện các toà nhà được doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc cho thuê làm trụ sở ngân hàng, khách sạn, nhà sách, spa…

RFA cho biết thêm, ngoài cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh, một loạt các cựu quan chức khác thuộc tỉnh này cũng đã bị bắt giữ, với cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong vụ án này.

Những người bị bắt giữ bao gồm: bà Đinh Cẩm Vân – cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; ông Nguyễn Bá Hùng – cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Văn Xuân Hùng – cựu Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả Sở Tài chính (đã nghỉ hưu); ông Cù Đình Hiền – cựu Phó chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; và ông Bùi Văn Nam – cựu Phó Phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, báo Dân Trí ngày 2/10/2023 cho hay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến tại Hội nghị Trung ương 8, với lý do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

Không chỉ riêng ông Chiến, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ năm 2017, ông Trịnh Văn Chiến đã dính scandal “nâng đỡ không trong sáng” với hot-girl Quỳnh Anh của Thanh Hoá. Theo đó, cô Trần Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986, có quá trình thăng tiến “thần tốc” và sở hữu nhiều biệt thự, xe sang.

Báo Dân Trí dẫn hồ sơ của cơ quan chức năng cho biết, cô Quỳnh Anh từng làm tạp vụ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá. Nhưng chỉ trong vòng 4 năm, cô từ một nhân viên thuộc một trung tâm của Sở Xây dựng (vào tháng 1/2021), nhanh chóng trở thành một Trưởng phòng thuộc Sở này (năm 2015).

Dư luận cho rằng, cô Quỳnh Anh là “bồ nhí” của Bí thư Trịnh Văn Chiến, và 2 con của cô là con của ông Chiến.

Minh Vũ – thoibao.de

3.1.2024

Kasse animation 7.8.2023