Bí thư Hà Tĩnh: Sẽ kiểm điểm việc chủ tịch hội phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con

Ngày 8/2, VOA Tiếng Việt loan tin “Bí thư Hà Tĩnh: Sẽ kiểm điểm việc Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con”.

Theo quan sát của VOA, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội, sau khi dùng xe công vụ đón con ở sân bay cách nay ít ngày. Hôm 7/2, ông Bí thư Tỉnh ủy nói với báo chí Việt Nam rằng, “sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc này”.

VOA cho biết, nhiều trang tin tức trong nước đưa tin rằng, nhiều người chứng kiến, ghi hình và đưa lên mạng xã hội, việc một xe công vụ mang biển xanh, bật đèn và còi ưu tiên, đón một phụ nữ trẻ tại sân bay Vinh vào tối 2/2, dẫn đến nhiều ý kiến bất bình, chỉ trích.

VOA cũng cho biết, vào ngày 7/2, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận rằng, chính bà đi chiếc xe đó đến đón con gái “có bầu”. “Do con gái có bầu, nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cộ đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh”, bà Hà nói với phóng viên, theo trích dẫn trên VietnamNet và Znews.

Vẫn theo báo chí trong nước, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh “thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai”.

VOA tiếp tục cho hay, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, người có thực quyền quyết định cao nhất trong tỉnh, theo cơ cấu chính trị của nước Việt Nam Cộng sản, nói với báo chí hôm 7/2 rằng, giới lãnh đạo tỉnh “đã nắm sự việc” và “Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc”.

Vị lãnh đạo nói thêm rằng, “tỉnh đang giao công an xem xét” việc xe công vụ lắp còi, đèn ưu tiên, theo đó, sở, ban, ngành, địa phương nào “sử dụng sai” sẽ bị “thu hồi, chấn chỉnh”.

VOA dẫn các quy định của Việt Nam, theo đó, xe được gắn còi, đèn ưu tiên, gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Ô tô gắn đèn phát tín hiệu ưu tiên trái phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, người lái bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, hoặc phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn, mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, các quy định của nhà nước nêu rõ.

VOA cho biết thêm, một số vụ sử dụng xe công vào việc riêng trong những năm gần đây, bị nhiều người dân và ngay cả báo chí quốc doanh Việt Nam lên án là một hành vi “tham nhũng quyền lực”.

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là xe công vụ được điều tới tận chân cầu thang máy bay ở Nội Bài, Hà Nội, để đón vợ của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuần Anh. Ông này đã phải viết thư “xin lỗi nhân dân” và rút ra “bài học sâu sắc”, vào đầu tháng 1/2019, sau khi nổ ra làn sóng lên án trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là một vài vụ ít ỏi bị phát hiện, trong vô số những vụ việc không bị phát hiện khác. Trên thực tế, việc qua chức Cộng sản sử dụng xe công vào việc riêng diễn ra thường xuyên, thậm chí đã trở thành điều bình thường, đương nhiên. Không chỉ dùng xe công để đưa đón vợ con, các quan chức còn dùng xe công để tiếp đón bạn bè, bà con thân thuộc với họ.

Điều này đã trở thành phổ biến từ thập kỷ 1970, 1980, chứ không phải bây giờ mới xuất hiện.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

8.2.2024

Kasse animation 7.8.2023