Chính phủ liên bang Đức: 10 triệu người tị nạn sẽ tràn vào tây Âu nếu Ukraine thua cuộc chiến

Chính phủ liên bang đang chuẩn bị cho kịch bản một cuộc di cư ồ ạt sang Tây Âu nếu Ukraine sụp đổ do chiến tranh xâm lược của Nga. Đức sẽ là một trong những điểm đến. Một chuyên gia về di cư lo ngại con số thậm chí còn lớn hơn.

Người tị nạn Ukraine đăng ký tại Đức

Theo một báo chí đưa tin, chính phủ liên bang giả định rằng nếu Ukraine sụp đổ, sẽ có thêm khoảng 10 triệu người rời bỏ đất nước. Trong kịch bản này, đại đa số người tị nạn sẽ tới Tây Âu; một quốc gia đến sẽ là Đức, báo cáo “Welt am Sonntag”, trích dẫn giới an ninh và các nghị sĩ am hiểu.

Trong bối cảnh đó, chính trị gia nước ngoài CDU Roderich Kiesewetter yêu cầu các quốc gia ủng hộ Ukraine phải tăng cường đáng kể viện trợ quân sự trước sự do dự hiện tại của Hoa Kỳ. Ông nói với tờ báo: “Nếu chúng ta không thay đổi chiến lược hỗ trợ Ukraine, kịch bản xấu nhất là một cuộc di cư hàng loạt khỏi Ukraine và mở rộng chiến tranh sang các nước NATO sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn”. “Vậy thì giả định mười triệu người tị nạn còn là con số chưa đủ.”

Nhà nghiên cứu về di cư Gerald Knaus chia sẻ đánh giá về một cuộc di cư ồ ạt nếu Ukraine sụp đổ: “Nếu Ukraine thua trong chiến tranh, hơn 10 triệu người tị nạn có thể đến EU”, ông nói với tờ báo. “Đây đã là phong trào tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1940.” Kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, hơn một triệu người đã chạy trốn khỏi Ukraine sang Đức.

Cùng gánh vác các khoản nợ chung cho Ukraine

Nếu Mỹ tiếp tục thất bại trong vai trò người hỗ trợ, châu Âu sẽ phải đứng lên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Bundestag, Michael Roth, yêu cầu. Ông nói với “Welt am Sonntag”: “EU nên nghĩ đến việc gánh khoản nợ chung”. Mục đích “trước hết là để tài trợ cho ngân sách và tái thiết Ukraine trong dài hạn, thứ hai là tăng cường sản xuất vũ khí ở châu Âu nhanh hơn nữa và thứ ba là mua vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn dược, không chỉ ở châu Âu mà trên thị trường thế giới.”

Bất chấp những vấn đề hiện tại ở Ukraine, chính phủ liên bang Đức cho rằng nước này có đủ nguồn lực quân sự và tài chính để duy trì quốc phòng và ổn định cho đến cuối năm 2024, báo cáo trên “Welt am Sonntag” tiếp tục. Cả cơ quan Đức và các nhà phân tích phương Tây đều tin rằng những đột phá lớn về mặt trận khó có thể xảy ra trong năm nay.

Lê Anh – Thoibao.de ( Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023