Phản hồi về vụ việc chợ Trường Sơn

Ngày 14/2, Facebook của nhà giáo Thái Hạo đăng bài “Phản hồi về vụ việc chợ Trường Sơn”.

Thoibao.de giới thiệu trích lược bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau:

  1. Sau 3 bài viết của tôi đăng trên Facebook, về việc thu phí mà dân tình gọi là “cướp chợ”, ở chợ Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), chiều mùng 4 Tết, ông Nguyễn Bạch Long – chủ doanh nghiệp Long An, là “chủ chợ”, đã đến gặp tôi và trao đổi về những thông tin mà tôi đã phản ánh.

Đầu tiên, ông Long bày tỏ sự biết ơn vì tôi đã phản ánh những thông tin đúng sự thật, để ông có những điều chỉnh cho đúng trong công tác quản lý và thu phí ở chợ Trường Sơn.

Ông Long nhận sai và hứa sẽ sửa cả việc thu phí lẫn các vấn đề văn hóa trong ứng xử; ông Long cũng bày tỏ mong muốn rằng tôi sẽ gỡ những bài viết đã đăng.

Tôi trao đổi lại với ông rằng, việc tôi phản ánh thông tin về tình trạng thu phí quá cao ở chợ Trường Sơn do ông quản lý, là hoàn toàn từ tư cách một người dân đi chợ, chứng kiến và bất bình, nên lên tiếng để đòi hỏi người thu phí lẫn chính quyền địa phương phải có hành động phù hợp, thay đổi những điều chưa đúng, ngoài ra, không có tư cách và lý do nào khác nữa.

Về chuyện gỡ bài, tôi cũng nói rõ rằng tôi sẽ không gỡ, chỉ cần ông thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu phí chợ, thì tôi sẽ lập tức cập nhật thông tin. Ông Long hứa rằng, ông sẽ cho làm bảng nội quy và bảng giá, dán công khai tại chợ và thực hiện nghiêm túc theo bảng giá ấy.

Và sáng nay, ông Long đã gửi hình ảnh cho tôi để thấy bảng nội quy và bảng giá đã được treo lên trong chợ Trường Sơn. Tôi đối chiếu với quy định của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, thấy đã tương đối sát.

Trước hết, là một người dân đã lên tiếng phản ánh về vụ việc thu phí “tàn bạo” ở chợ Trường Sơn (và gián tiếp nói đến tình trạng này ở cả hệ thống chợ truyền thống), tôi xin được ghi nhận và bày tỏ sự đánh giá tích cực trước tinh thần cầu thị của ông Long, cũng như động thái phù hợp của ông trong việc có những hành động bước đầu đi gần với các quy định của luật pháp. Tôi mong muốn và đòi hỏi rằng, từ nay ông Long sẽ tiếp tục điều chỉnh và duy trì hoạt động đúng đắn tại chợ Trường Sơn.

  1. Việc để xảy ra tình trạng thu phí sai quy định pháp luật kéo dài hàng chục năm ở chợ Trường Sơn, như đã phản ánh, không thể không có trách nhiệm của chính quyền địa phương mà trực tiếp là xã Trường Sơn và huyện Nông Cống. Rõ ràng, tình trạng thu phí và lối hành xử tàn nhẫn này, ít nhất được báo chí phanh phui cách đây 8 năm, chính quyền địa phương đã trải qua hai nhiệm kỳ, nhưng không có hành động nào để chấn chỉnh, ngược lại còn để tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Do đó, lỗi của ông Long một thì lỗi của chính quyền phải hai, ba.

Điều lớn hơn và bao quát hơn mà tôi muốn nhấn mạnh lại ở đây, đó là, chợ truyền thống không chỉ là một bãi đất để buôn bán, hệ trọng hơn, nó còn là một điểm hội tụ văn hóa và kiến tạo văn hóa cho làng Việt. Vì thế, việc quản lý và thu phí chợ cần được chính quyền tỉnh quan tâm đúng mức, để có những chính sách phù hợp, đồng bộ và hệ thống, chấn chỉnh và làm giàu các giá trị, cả xã hội lẫn an sinh và văn hóa địa phương. Không thể để cho tư nhân thao túng và mặc tình đối xử với chợ như đang diễn ra ở khắp nơi.

  1. Hiện tại, chợ Trường Sơn đã có bảng giá và bảng nội quy treo công khai tại điểm thu phí, bà con tiểu thương cần căn cứ vào đó, đối chiếu với văn bản pháp luật của Uỷ ban Nhân dân tỉnh để thực hiện cho đúng. Chúng ta cần lên tiếng kịp thời trước những hành vi trái quy định và chưa đúng chuẩn mực văn hóa. Một khu chợ có tốt lên hay không, chủ yếu phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm lên tiếng ấy của mỗi người.

Cá nhân tôi, là một người dân đi chợ, cũng sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm giám sát thu phí ở chợ Trường Sơn và các chợ khác mà mình có điều kiện và cơ hội ghé qua hay biết đến.

 

Ý Nhi – thoibao.de

14.2.2024

Kasse animation 7.8.2023