Đỗ Hữu Ca trả giá với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tướng Ca „vào lò“, Biệt thự trăm tỷ vào tay ai?

Ngày 20/2, RFA Tiếng Việt loan tin “Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố do “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”’.

Theo đó, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, người chỉ đạo vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng hồi năm 2012, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố trong một vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn chứng từ nộp ngân sách Nhà nước phi pháp.

RFA cho biết, báo Người Lao Động loan tin ngày 20/2 về biện pháp mới nhất liên quan vụ án trên. Ngoài ông Đỗ Hữu Ca còn 10 người khác cùng bị khởi tố với 5 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan đến vụ án này, tháng 3/2023, truyền thông nhà nước cho hay, 2 cán bộ cơ quan thuế ở Hải Phòng bị bắt ngày 13/3/2023, là ông Nguyễn Đình Đương – Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng; và ông Đỗ Thanh Hoài – nhân viên Chi Cục Thuế Cát Hải, về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18/2/2023, do bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Tại thời điểm đó, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an – cho biết, ông Đỗ Hữu Ca khai có nhận 35 tỷ đồng của một doanh nhân để chạy án và đã nộp lại số tiền này.

Tuy nhiên, ông Ca khai chưa tác động đến cá nhân hay cơ quan nào cho việc này. Điều này khó thuyết phục dư luận, nhiều người cho rằng, ông Ca đang che dấu cho các đồng chí của ông còn trong đống rơm mà thôi. Bởi chính ông, với nhiều năm làm Giám đốc Công an Hải Phòng, hiểu quá rõ về hậu quả khi dám khai ra các đồng chí ở trên cao.

Truyền thông nhà nước cũng cho hay, công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế, do ông Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê ở Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, cầm đầu.

Ông Đước đã nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca chạy án, và đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỷ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2/2023.

Theo RFA, ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, nghỉ hưu vào tháng 7/2013.

Ông Ca nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội khi ông là người đứng đầu trong vụ cưỡng chế đất của nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, hồi năm 2012, dẫn đến việc nổ súng bảo vệ đất của gia đình ông Vươn, khiến 4 công an và 2 dân thường bị thương. Sáu người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế.

Vẫn theo RFA, phiên toà xét xử hồi tháng 4/2013 đã tuyên ông Đoàn Văn Vươn 5 năm tù vì tội giết người, 3 người khác trong gia đình ông Vươn bị tuyên án từ 2 năm đến 5 năm tù cùng tội danh. Hai người khác bị án treo từ 18 tháng đến 36 tháng, với cáo buộc chống người thi hành công vụ.

RFA cho biết thêm, vụ cưỡng chế đất sau đó bị Chính phủ kết luận là sai. Cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng là Lê Văn Hiền cùng 4 cựu quan chức khác của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, nơi xảy ra vụ cưỡng chế, bị truy tố. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an Hải Phòng và lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt, để gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Có thể nói, “ác giả ác báo”, việc Đỗ Hữu Ca bị bắt, bị khởi tố khiến nhiều người ủng hộ “Đầm Vươn” nhẹ lòng. Tuy nhiên, còn biết bao bất công, oan trái trên đất nước này, làm sao để đòi công lý cho người dân???

 

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023