Thảm trạng người Việt trốn trong xe container vào Anh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thảm trạng người Việt ngồi xe container vào Anh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Những năm gần đây, tình trạng người Việ tìm đường nhập cư vào Anh, từ Cộng hòa Pháp, được cho là hết sức phổ biến. Con đường chủ yếu mà họ sử dụng, là đi lậu, trốn trên các xe container.

Điển hình là câu chuyện thương tâm xảy ra vào tháng 10/2019, Cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người Việt bị chết trong một xe container, từ Pháp vào Anh. Mới đây, 7 di dân người Việt bị phát hiện trong thùng xe tải tại Anh.

VnExpress ngày 23/2 đưa tin, “Xác minh thông tin 7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh”. Bản tin cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang xác minh thông tin, phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam, trong thùng xe tải ở bến phà Newhaven.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, truyền thông Anh Quốc trước đó đưa tin, giới chức nước này, vào ngày 16/2 đã phát hiện 7 người nhập cư lậu, được cho là công dân Việt Nam, trong thùng một chiếc xe tải ở bến phà Newhaven, và cho biết, họ đã được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Công tố viên cho biết, 4 người trong số này này vẫn ở bệnh viện, và một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, một nguồn tin quốc tế ngày 11/1 cũng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã xác nhận, trong số 14 người nhập cư lậu được tìm thấy trong một container đông lạnh ở cảng, có 3 người Việt Nam.

Những người Việt vượt biên vào Anh cho biết, họ phải trả hàng chục ngàn bảng Anh để bọn buôn người đưa vào Anh. Khoản tiền này, họ phải vay mượn để chi trả, với hy vọng đến được Anh sẽ kiếm được việc làm, kiếm được tiền để trả nợ.

Theo giới quan sát, đây là tình trạng hết sức phổ biến, và đã làm hình ảnh của Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt của quốc tế, đặc biệt là các quốc gia châu Âu.

Một câu hỏi được đặt ra là, “Người Việt bỏ tiền nhập cư trái phép vào Anh để được gì?”

Theo tìm hiểu và quan sát của phóng viên thoibao.de, một số không nhỏ công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành phố, như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh… đến Anh để làm việc chui. Những người này cho biết, họ vào Anh theo một con đường bất hợp pháp và phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, có người phải trả đến 30.000 Bảng Anh.

Được biết, hành trình của những người này là một con đường rất xa và đầy bất trắc. Với một số tiền lớn phải trả theo từng chặng, đi qua các nước Đức, Pháp, Bỉ, rồi mới sang tới Anh.

Trên thực tế, chưa có con số chính xác về số lượng người Việt nhập cư trái phép vào Anh trong những năm qua. Tuy nhiên, theo ước tính của tổ chức thiện nguyện Salvation Army UK, chi nhánh Anh Quốc cho biết, số người Việt nhập cư trái phép vào Anh trong vòng một năm, từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019, lên đến hàng trăm người, và đã tăng kỷ lục ở mức 248% so với những năm trước đó.

Theo giới quan sát, đây là sự đánh cược cả tính mạng, để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, so với việc họ tiếp tục lầm lũi sống tại Việt Nam. Dẫu rằng, tất cả đều biết, phần lớn người Việt nhập cư bất hợp pháp đến Anh đã qua những trải nghiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời họ. Nhưng những rủi ro này không hề làm cho những người muốn ra đi nhụt chí.

Đó là chưa nói tới hệ lụy, một khi đã ra đi theo con đường bất hợp pháp đến các quốc gia khác, họ sẽ khó có điều kiện để quay trở lại Việt Nam, để về thăm gia đình. Họ sẽ phải sống chui lủi ở nước ngoài suốt đời, cho tới khi có đủ tiền để mua giấy tờ giả, thì may ra mới có cơ hội để trở về Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn tự hào rằng, chưa bao giờ Việt Nam có được một cơ đồ sán lạn như hiện nay. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng tuyên bố, đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp.

Trong khi đó, cho đến nay, người Việt Nam vẫn còn phải tranh nhau xếp hàng đi làm thuê ở xứ người. Ngoài ra, có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng trên con đường đi tìm lối thoát cho bản thân, và chết trong các thùng container!

Vậy mà, vụ 39 người Việt tử vong trong container tại Anh vào năm 2019, truyền thông Việt Nam vẫn cho rằng, trách nhiệm thuộc về nước Anh, chứ không phải lỗi của nhà nước Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2019 nhận định, lỗi “không phải là trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam. Mà cũng không phải do những nạn nhân đó, và thậm chí không phải của bọn buôn người”, mà “Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu”.

Điều đó cho thấy sự vô trách nhiệm của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công dân của nước mình./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023