Vì sao các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy?

Vì sao các nhà chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy?

Mùa xuân là mùa của lễ hội, chùa chiền ở các địa danh nổi tiếng thường thu hút một lượng lớn các tăng ni Phật tử tìm đến để vãn cảnh chùa, cũng như cầu an cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, đầu năm 2024 này, nhiều thông tin cho biết, các chùa lớn vốn trước đây luôn thu hút một số lượng lớn du khách đến vãn cảnh chùa, nay đã sụt giảm đáng kể.

Mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi những hình ảnh về chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh, chùa Hương Tích ở Mỹ Đức, Hà Nội, và nhiều chùa khác, rơi vào tình trạng vắng như “chùa Bà Đanh”.

Báo Dân Trí ngày 28/2, thực hiện phóng sự, “Thực hư thông tin chùa Hương vắng nhất lịch sử, lái đò xếp hàng chờ”. Theo bài báo, mới đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết chia sẻ cảnh “chùa Hương vắng tanh vắng ngắt”. Kèm dòng trạng thái “kinh tế suy thoái, chùa Hương vắng tanh vắng ngắt”, hay “chùa Hương năm nay ế khách, vắng nhất lịch sử”…

Ngày 27/2, phóng viên báo Dân Trí đã có mặt tại điểm đến tâm linh nổi tiếng này, để xác minh thực hư câu chuyện. Theo đó, chia sẻ với Dân Trí, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho hay, không có chuyện chùa Hương “vắng tanh vắng ngắt”.

Ông Hiển thừa nhận, “du khách đến tham quan chùa Hương có giảm nhẹ so với các năm trước. Song, so với các lễ hội lớn năm nay ở nhiều địa phương khác, thì du khách đến chùa Hương vẫn là cao”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại có nhiều ý kiến cảm thán,“Chỉ khổ người dân thôn Yến Vỹ. Không được hưởng lợi lộc gì. Hàng hóa không buôn bán được. Nhà nhà đóng cửa im ỉm. Kể cả khu trung tâm cầu Yến”. Những ý kiến này được nhiều người đánh giá là phản ánh đúng sự thật.

Trong khi đó, chùa Ba Vàng được cho là một trong những chùa có lượng khách và Phật tử đến cúng dường đông nhất cả nước. Nhưng trên mạng xã hội cũng chia sẻ các hình ảnh quang cảnh chùa những ngày sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, cũng vắng như chùa Bà Đanh.

Theo Phòng Văn hoá Thông tin thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thừa nhận, từ ngày 1/1 đến 25/2, chùa Ba Vàng ước đón 393 nghìn lượt khách. Con số này ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo chính quyền Uông Bí, bởi 2024 là năm nhuận. Song, lý do thực sự là, trước đó, chùa Ba Vàng đã để xảy ra vụ lùm xùm về xá lợi tóc của Đức Phật.

Theo giới quan sát, có lẽ, những chỉ đạo kịp thời từ Giáo hội Phật giáo và tỉnh Quảng Ninh, đã giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về việc lừa dối tăng ni Phật tử của chùa này. Do đó, một số đông tăng ni, Phật tử đã thức tỉnh, và quay lưng lại với nhà chùa, cũng như với sư thầy Thích Trúc Thái Minh.

Trong một phóng sự truyền hình ngày 1/3, VTC 14 cũng thừa nhận: “dù đang là chính hội, nhưng chùa Hương nhiều nơi vắng khách, có những nơi lại đông vui tấp nập”.

Trong phần comments của phóng sự này, đa số các ý kiến đều cho rằng, lý do du khách chán không muốn đến chùa Hương, không phải vì cảnh không đẹp, mà vì cách quản lý và cách điều hành của ban tổ chức lễ hội, rườm rà không hợp lý. Đặc biệt là vấn đề giá cả, với nạn “chặt chém” quá mức.

Công luận thấy rằng, đó là những biểu hiện làm tiền quá mức của nhóm lợi ích, với sự cấu kết của các quan chức địa phương. Điều đó đã khiến cho du khách quay lưng với địa điểm du lịch chùa Hương Tích nổi tiếng này, kèm theo lời kêu gọi, “hãy tẩy chay như đã làm đối với Phú Quốc”.

Công luận thấy rằng, việc tìm đến bất cứ địa điểm chùa chiền nào, là quyền của mỗi người. Nhưng đừng quên, đa số người dân đã thức tỉnh, và đã biết, những nhà chùa có xu hướng trục lợi núp bóng cửa Phật, đã và đang bị tẩy chay.

Trong tiềm thức của người Việt, chùa chiền vốn là chốn trang nghiêm, yên tĩnh. Người muôn phương tìm đến, mong được hưởng sự tĩnh lặng, yên bình, để gột rửa tâm can, bụi trần, để tìm kiếm sự thảnh thơi, và có thể là sám hối lỗi lầm… Nhà chùa không thể là nơi lộn xộn, giành giật, chặt chém, xô bồ… như những phiên chợ “buôn thần, bán thánh” hiện nay.

Đây là hậu quả của chính sách thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi cố ý làm ô uế Phật giáo, cũng như biến hoạt động của các chùa chiền trở thành mê tín dị đoan. Điều mà công luận khẳng định, đó làm một chủ trương cấp nhà nước của Đảng./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023