Người Việt xếp thứ 3 trong số người nước ngoài tại Nhật, nhưng đứng đầu về phạm tội

Cảnh sát Nhật tóm bốn người Việt “thó hàng” tại nhiều cửa hàng Uniqlo

Ngày 10/3, RFA Tiếng Việt loan tin “Cảnh sát Nhật bắt 4 người Việt ăn cắp tại nhiều cửa hàng Uniqlo”.

Theo đó, 4 người Việt, gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ, ở độ tuổi 30 và 40, bị cảnh sát Nhật Bản bắt với cáo buộc ăn cắp quần áo tại nhiều cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản. Bốn người này bị nghi ngờ liên quan đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 khu vực khác, bao gồm Osaka và Fukuoka. Tổng thiệt hại do nhóm người này gây ra ước tính khoảng 20 triệu yen (tương đương 135.000 USD).

RFA cho biết, vụ bắt giữ này xảy ra ngày 7/2, theo hãng Kyodo News loan tin.

Khai với cảnh sát, những người này cho biết, họ đến Nhật Bản để thoát nghèo vì nợ nần ở quê nhà.

Một người trong nhóm nói trong phiên điều trần đầu tiên tại Toà án quận Fukuoka rằng, họ bị một kẻ cầm đầu đường dây dụ dỗ và đưa ra cho họ một mức thù lao lớn, nếu họ đồng ý đến Nhật Bản để ăn cắp ở các cửa hàng.

Kẻ cầm đầu đường dây (không nêu rõ danh tính) đã dạy cho họ các kỹ thuật ăn cắp khi còn ở Việt Nam. Người này cũng sắp xếp để họ đi du lịch theo nhóm đến Nhật.

Người này cho biết thêm, cuộc sống ở quê nhà rất khó khăn, cô chỉ kiếm được 50.000 yen (hơn 8,3 triệu đồng/tháng) nhờ nghề bán trái cây. Với số tiền trên, cô thậm chí không thể đóng nổi học phí cho con mình.

RFA ngày 8/2 cho hay, Cảnh sát Nhật Bản đã đăng truy nã người phụ nữ cầm đầu đường dây này từ Việt Nam. Thông tin về người này cũng đã được gửi cho nhà chức trách Việt Nam.

Không rõ, công an Việt Nam có phối hợp với cảnh sát Nhật hay không, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông tin người cầm đầu này bị bắt giữ.

Bản tin cũ của RFA cũng cho hay, nhóm người này đã vào Nhật nhiều lần từ năm 2018, và đánh cắp quần áo tại các cửa hàng ở Tokyo, Fukuoka và Kansai, miền trung Nhật Bản. Lần cuối cùng họ nhập cảnh vào Nhật là từ tháng 9/2023 và sau đó đã bị bắt.

RFA dẫn số liệu thống kê, vào năm 2019, người Việt xếp thứ 3 trong số người nước ngoài sống tại Nhật bản, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Nhật lại nổi tiếng vì có tỷ lệ tội phạm cao nhất, so với các quốc tịch khác.

Thống kê của cảnh sát Nhật ghi nhận hơn 5.000 vụ người Việt trộm cắp trong năm 2017, và hơn 3.000 vụ trong năm 2016, hiện chiếm hơn 30% tổng số tội phạm của người nước ngoài tại Nhật.

Tại Nhật, người Việt trộm cắp đủ thứ, từ quần áo, mỹ phẩm, đến gia súc, nông sản… và cả ô tô.

Ngày 3/11/2020, RFA cho biết, Cảnh sát Nhật bắt giữ một nhóm gần 20 người Việt Nam, vì tình nghi ở quá hạn visa, trộm cắp trái cây và gia súc, hoặc giết mổ heo phi pháp, ở khu vực phía Bắc Kanto, gần Tokyo.

Theo đó, khoảng 720 con heo, 140 con gà và 9.000 trái cây bao gồm lê và nho, đã bị trộm ở tỉnh Gunma trong năm 2020. Các tỉnh lân cận Saitama và Tochigi cũng bị hàng loạt vụ trộm heo, bê và các nông sản khác.

Khoảng 30 con gà đông lạnh đã được tìm thấy trong cuộc đột kích vào nhà những người thuộc nhóm trên, tại Ota.

Trước đó, trong tháng 10/2020, 4 nam thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam, ở độ tuổi 20-30, cũng đã bị cảnh sát Nhật bắt với cáo buộc giết mổ heo trái phép trong căn hộ tại Ota, tỉnh Gunma vào khoảng tháng 7/2020. Một thanh niên Việt Nam khác bị bắt vào đầu tháng 11/2020, với cáo buộc giết mổ heo trái phép tại một căn hộ ở Kamisato.

Li kỳ hơn là chuyện trộm cắp ô tô. Tháng 11/2023, truyền thông nhà nước loan tin, 3 thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật vì trộm cắp 140 chiếc ô tô ở 7 tỉnh tại Nhật, trong khoảng từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2022. Cả 3 người này đều thất nghiệp và ở quá hạn visa. Tổng số vụ trộm là 77, trong đó, 59 vụ trộm ô tô và 17 vụ trộm phụ tùng, tổng thiệt hại là 368 triệu yên.

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023