Du học sinh Việt Nam tại 4 tỉnh bị một số bang của Úc từ chối

Vì sao du học sinh Việt Nam tại 4 tỉnh bị một số bang của Úc từ chối

Ngày 16/3, BBC Tiếng Việt có bài “Vì sao một số bang của Úc từ chối học sinh 4 tỉnh Việt Nam?”

Theo đó, vi phạm thị thực được cho là nguyên nhân khiến học sinh một số tỉnh của Việt Nam bị từ chối tại một số bang của Úc, mới nhất là bang New South Wales.

BBC cho hay, Sở Giáo dục bang New South Wales là trường hợp mới nhất, ngày 12/3 đã ra thông báo tạm ngưng nhận đơn đăng ký nhập học, từ 4 tỉnh tại Việt Nam, bao gồm: Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh.

BBC dẫn lời 1 trong những đối tác tuyển sinh của bang, chia sẻ rằng, chi phí đăng ký nhập học đã nộp trước đó của những bộ hồ sơ trên, sẽ được hoàn trả.

BBC cũng dẫn 1 nguồn tin thân cận với cơ quan giáo dục tại New South Wales, cho biết, quyết định này chỉ ảnh hưởng 4 tỉnh trên, và không ảnh hưởng đến bất kỳ địa phương nào khác của Việt Nam.

Theo một số nguồn tin, quyết định trên được đưa ra do sự gia tăng vi phạm quy định thị thực gần đây, của sinh viên từ một số tỉnh thành Việt Nam. Hiện trạng này đã được báo cáo lên Bộ Nội vụ Úc.

Nguồn tin cũng cho biết, quyết định nối lại hợp tác với 4 địa phương trên, sẽ được xem xét lại trong tương lai.

Theo BBC, không chỉ bang New South Wales, vào tháng 2/2024, Sở Giáo dục bang Nam Úc cũng đã tạm ngưng tiếp nhận đơn đăng ký của học sinh từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Các quyết định trên được đưa ra, trùng hợp với tình trạng có một số du học sinh Việt Nam đột nhiên biến mất khi đang theo học tại Úc.

 

BBC dẫn quan điểm của Tiến sĩ luật Nguyễn Thành Tô – thuộc Công ty Solis Lawyers từ Úc, cho biết, giai đoạn 2022 – 2023, Chính phủ Úc có động thái nới lỏng việc xét duyệt cho thị thực du lịch và du học, vì đây là 2 ngành kinh tế quan trọng, có thể giúp quốc gia này thúc đẩy tăng trưởng hậu COVID-19. Tuy nhiên, nhiều trường hợp lợi dụng sự dễ dàng này để đến Úc và đi làm trái phép, buộc Chính phủ Úc phải bắt đầu siết chặt lại quá trình xét duyệt thị thực.

“Về quyết định của Sở Giáo dục New South Wales mới đây, cũng như Sở Giáo dục Nam Úc trước đó, tôi quan sát thấy rằng, những địa phương bị ảnh hưởng là những địa phương có nhiều du học sinh sang Úc học, nhưng không hoàn thành chương trình. Điều này khiến cơ quan chức năng nghi ngờ mục đích thật sự của các du học sinh đó. Sự việc những học sinh dưới 18 tuổi mất tích bí ẩn vào đầu năm nay, mà gia đình các em vẫn dửng dưng, chính là giọt nước làm tràn ly”, ông Tô đánh giá.

BBC dẫn lời Giám đốc một công ty tư vấn du học lâu năm ở Đà Nẵng, chuyên về du học Úc, đánh giá rằng, quyết định của bang New South Wales tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh ở các tỉnh thành khác của Việt Nam, nhưng việc du học Úc của các em sẽ gặp một số khó khăn nhất định.

“Đối với những khách hàng từ Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, chúng tôi đã thông báo đến họ, và gợi ý họ chuyển hồ sơ con em mình sang các quốc gia khác, hoặc các bang khác ở Úc”, vị Giám đốc này bổ sung.

Vẫn theo BBC, số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Úc tính đến tháng 12/2023, cho thấy, Việt Nam có gần 33.000 du học sinh tại Úc, xếp thứ 6 trong số các nước có sinh viên theo học ở nước này.

Trả lời BBC qua email vào ngày 15/3, người phát ngôn Sở Giáo dục New South Wales cho biết:

“Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam với tư cách là đối tác giáo dục quốc tế, cũng như đánh giá cao học sinh Việt Nam tại các trường công lập ở New South Wales. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ này.”

 

Hoàng Anh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023