Con gái cựu Bí thư Quảng Nam bị mất trộm hơn 80 ngàn USD và công cuộc đốt lò

Các quan chức lãnh đạo Đảng và con cái họ giàu ngoài sức tưởng tượng của dân chúng, là điều có thật.

Gần đây, dư luận xôn xao vụ nữ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo qua mạng nhiều lần, với tổng số tiền lên tới 170 tỷ đồng, tương đương 7 triệu USD.

Ngay sau đó, ngày 24/3, VnExpress online đưa tin “Trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng của bạn gái”. Bản tin cho biết, đối tượng Huỳnh Ngọc Tân, 31 tuổi, ngụ Vĩnh Long, bị Công an Thủ Đức tạm giữ hình sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Tân và cô gái ngụ tại chung cư Thảo Điền Masteri, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, có quan hệ tình cảm. Gần đây, khi đến nhà bạn gái chơi, Tân thấy nhiều tài sản có giá trị và ngoại tệ… nên đã nổi lòng tham.

Lợi dụng lúc người yêu đang ngủ, Tân đã lấy trộm đồng hồ hàng hiệu, rượu ngoại, tiền USD (tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng), rồi bỏ đi. Sau đó, Tân đã bị bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ việc vừa kể, nhiều tờ báo quốc doanh cũng cho biết, cô bạn gái này là con gái “cựu Bí thư một tỉnh miền Trung”, nhưng không nói rõ tỉnh nào.

Cụ thể, theo VietNamNet, cô gái trong sự việc “là con gái của cựu Bí thư Tỉnh uỷ ở miền Trung, vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng”. Với số tài sản mất trộm bao gồm: 1 đồng hồ Rolex trị giá 1.2 tỷ đồng; rượu Tây đắt tiền; và tiền đô la Mỹ; với tổng trị giá là hơn 2 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 80.000 USD.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, chủ đề này đang được thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng, vụ việc này cho thấy, tình trạng phổ biến hiện nay, đó là các quan chức và người thân của họ có rất nhiều tiền. Đồng thời, qua đối chiếu với trường hợp Bí thư Tỉnh uỷ nghỉ hưu, ở khu vực miền Trung thời gian qua, nhiều ý kiến khẳng định, thông tin từ vụ việc trên trùng khớp với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường – người vừa thôi chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ ngày 1/1/2024.

Nhận định này càng được khẳng định rõ hơn, khi thông tin vụ trộm vừa được truyền thông nhà nước đăng tải, lập tức, Tỉnh uỷ Quảng Nam vội đưa ra yêu cầu, rằng: cán bộ, đảng viên “không bình luận, suy diễn những nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá”.

Qua tìm hiểu được biết, liên quan đến các vi phạm trong quản lý dự án, do Công ty Cổ phần Tiến bộ (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận thầu, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lúc đó là ông Phan Việt Cường đã bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 16/11/2023, truyền thông nhà nước đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Phan Việt Cường, với lý do, “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo”. Cụ thể, ông Cường bị cáo buộc có sai phạm liên quan các dự án của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, các hành vi hành vi sai phạm của ông Cường không được làm rõ.

Theo báo VnExpress cuối năm 2023, đã tiết lộ cho biết, ông Cường 60 tuổi, được cho nghỉ việc sớm hơn 6 tháng so với tuổi, bởi “lý do sức khỏe”. Ông Cường giải thích với VnExpress rằng, do sức khỏe của ông không bảo đảm để công tác, từ đầu năm 2023 đến nay phải đi điều trị bệnh tật.

Công luận thấy rằng, 2 mục tiêu cao nhất của công cuộc tham nhũng ở bất kỳ quốc gia nào, cũng phải làm giảm thiểu tình trạng tham nhũng ở mức thấp nhất, đồng thời thu hồi tài sản tham nhũng ở mức cao nhất có thể.

Qua những sai phạm của cựu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, đã cho thấy, không những ông Cường không bị truy tố về tội danh “cố ý làm trái” để trục lợi, mà các cơ quan chống tham nhũng còn bỏ qua biện pháp thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Mà số tài sản bị mất trộm của cô con gái ông Phan Việt Cường, là một ví dụ.

Những sai phạm liên quan đến lãnh đạo cấp trung và cao của Đảng như vụ việc trên, quan tham lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để tham nhũng, nhưng khi bị phát hiện, Đảng lại xử lý theo kiểu “giơ cao, đánh khẽ”!?

Trên thực tế, công cuộc “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hầu như đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu duy trì tình trạng “tham nhũng ổn định”, cũng không thành công.

Điều đó liên quan gì đến những cáo buộc cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đang duy trì chính sách “Chống tham nhũng để nuôi tham nhũng”?./.

Con gái cựu BT P.V Cường mất trộm hơn 80 ngàn USD và công cuộc đốt lò

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023