Đấu thầu vàng miếng để giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Ngày 19/4, VOA Tiếng Việt loan tin “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu vàng miếng, sẵn sàng can thiệp biến động thị trường”.

VOA cho biết, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong buổi họp báo ngày 19/4, rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện đấu giá vàng miếng, sau hơn một thập kỷ, nhằm tìm cách tăng nguồn cung cho thị trường, giữa bối cảnh giá vàng tăng cao và tiền đồng mất giá ở mức kỷ lục, và “sẵn sàng can thiệp” nếu tỷ giá biến động bất lợi.

Theo đó, VTC News dẫn lời ông Đào Xuân Tuấn – Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, nói:

“Ngân hàng Nhà nước đã sản xuất và có sẵn vàng trong kho. Ngay trong chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu đến 15 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Ngân hàng Nhà nước sẽ chuẩn bị các công tác để tiến hành đấu thầu ngay trong thứ Hai (22/4) tuần tới.”

VOA dẫn mô tả của VnEconomy cho hay, biện pháp can thiệp mới được Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau 11 năm, kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, giữa bối cảnh tỷ giá và vàng “nóng hầm hập”.

VOA cũng dẫn báo Tuổi Trẻ, theo đó, thông tin ban đầu cho hay, sẽ có 16.800 lượng vàng miếng SJC có sẵn trong kho của Ngân hàng Nhà nước, được đem ra đấu thầu, với giá tham chiếu đặt cọc là 81,8 triệu đồng/lượng.

VOA tiếp tục dẫn tin từ một kênh quốc tế, cho biết, giá vàng thế giới đã lập một loạt kỷ lục trong năm nay, khi căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã củng cố vai trò của kim loại này, như một tài sản dự trữ. Tuy nhiên, giá vàng tăng đột biến đã không ngăn cản nhu cầu ở Việt Nam, khiến cho mức chênh lệch giá trong nước so với tỷ giá quốc tế lên tới 15 triệu đồng (590 USD) mỗi lượng, vào đầu năm nay.

Vẫn theo hãng tin quốc tế này, giá vàng tại Việt Nam đã lên đến mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Giá vàng được giao dịch ở mức 83,8 triệu đồng (3.293,51 USD) mỗi lượng, tương đương khoảng 2.744 USD mỗi ounce vào ngày 19/4.

Trong khi đó, VOA cho hay, VnEconomy dẫn lời ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho rằng, VND đã mất giá đến 4,9% so với đầu năm, ở “mức đáng quan tâm”, và cơ quan này “sẵn sàng can thiệp nếu biến động tỷ giá bất lợi”.

Theo VOA, các kênh truyền thông trong nước và quốc tế cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 11/4 đã ra “chỉ đạo nóng”, thúc giục Ngân hàng Nhà nước thực hiện các bước ổn định thị trường vàng trong nước, “xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định”, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế “để tránh những diễn biến bất lợi”.

VOA cũng cho hay, ngoài giải pháp bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu để tăng nguồn cung cho thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng đang gấp rút sử dụng Nghị định 24, đã có từ năm 2012, để quản lý phù hợp thị trường vàng trong tình hình hiện nay.

Vẫn theo VOA, báo Dân Trí dẫn lời ông Đào Xuân Tuấn, nói: “Chúng tôi đã lấy ý kiến của các bộ ngành và trình lên Thủ tướng về chủ trương sửa Nghị định 24/2012 về kinh doanh vàng”. Đồng thời, Dân Trí cho biết thêm, trong thời gian qua, các chuyên gia và các nhà kinh tế Việt Nam cũng đã đánh giá tích cực vai trò của Nghị định trong việc chống “vàng hóa kinh tế”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng, việc tổ chức đấu thầu vàng không thể giúp xóa bỏ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trong dài hạn. Chỉ có xoá bỏ độc quyền vàng thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề này.

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023