Báo chí quốc tế đã cảnh báo Tô Lâm về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ngay khi ông chưa giữ chức Chủ tịch nước

Không phải bây giờ, mà trước đây 1 tháng báo chí quốc tế đã nêu ra vấn đề, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ là một gánh nặng cho Tô Lâm.

Hình chụp các bài báo

Ngày 25-4-2024 tập đoàn truyền thông toàn cầu có một bài báo nhắc đến Tô Lâm với tiêu đề “Cáo buộc bắt cóc Berlin đè nặng lên sự trỗi dậy của người thi hành pháp luật ở VN”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-25/berlin-kidnapping-accusation-hangs-over-rise-of-vietnam-enforcer

Bài báo của Bloomberg mở đầu như sau:

Đó là một buổi sáng Chủ nhật yên tĩnh trong một công viên gần Cột Chiến Thắng, một tượng đài nổi tiếng của Berlin, thì thình lình một tiếng hét lớn khiến người đi bộ giật mình. Họ quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông tóc đen đang bị cưỡng bức đưa vào ghế sau của một chiếc ô tô.

Theo phán quyết của tòa án Đức năm ngoái, nêu chi tiết về vụ bắt cóc táo bạo năm 2017, ông Trinh Xuân Thanh – cựu chủ tịch Tổng Công ty Xây dựng Dầu khí Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam – đã bị chở đến Bratislava, thủ đô của Slovakia, qua ngã Praha.

Sau đó tại Bratislava, ông Thanh được nhìn thấy trong tình trạng ngất ngư khi bị những kẻ bắt cóc giữ trong chiếc xe đỗ trước khách sạn (của chính phủ Slovakia), nơi một phái đoàn cấp cao Việt Nam đang ăn trưa với các quan chức Slovakia.

Khi phía Slovakia tỏ ý thắc mắc, thì phía Việt Nam làm điệu bộ bông đùa ngụ ý rằng đồng hương của họ đã uống quá nhiều rượu.

Sau đó, hai người này xốc nách dìu ông Thanh lên một chiếc xe của đoàn xe được cảnh sát hộ tống ra tới đường băng của sân bay. Theo tài liệu của tòa án Berlin, đi cùng ông Thanh trên chiếc máy bay là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản cầm quyền: Tô Lâm.

Khoảng một tuần sau, ông Thanh lên đài truyền hình nhà nước Việt Nam thú nhận hành vi quản lý yếu kém và tham ô khiến công ty thua lỗ khoảng 147 triệu USD, tội danh khiến ông sau này phải nhận các án tù chung thân. Chính phủ Việt Nam phủ nhận cáo buộc của Berlin nói rằng ông Thanh bị bắt cóc đưa về nước, thay vào đó nói rằng ông ta đã tự đầu thú.

(Hết trích)

Báo chí nhiều nơi đã đăng lại bài báo trên của Bloomberg, thí dụ như tờ Business Times Singapore đăng ngày 29-4-2024.

https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/berlin-kidnapping-charge-hangs-over-rise-vietnam-s-anti-graft-enforcer

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)