Không đoạt được ghế Tổng Bí thư trước Đại hội 14, sẽ là “đêm dài lắm mộng” với Tô Chủ tịch?

Có một suất trong Tứ trụ, và nắm trong tay Bộ Công an, không có lý do gì mà ông Tô Lâm lại không thiết lập lại trật tự mới, trong vai trò là người làm chủ cuộc chơi? Ông Tổng hiện nay đã yếu toàn diện, yếu về sức khỏe và yếu về thế lực chính trị. Tuy là người nắm giữ quyền sinh quyền sát, tự tay “đốt lò” thay Tổng Bí thư, nhưng so với lúc cực thịnh của ông Tổng, Tô Lâm vẫn không bằng. Nguyên nhân là vì đâu?

Thời kỳ cực thịnh của Tổng Trọng, ông sai khiến được Bộ Công an, đồng thời có thể chỉ đạo Bộ Quốc phòng, trong vai trò là Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong khi, Tô Lâm chỉ nắm được Bộ Công an, trong Quân uỷ Trung ương, ông chỉ là Ủy viên Thường vụ, dưới quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Như vậy, so với thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông Trọng, Tô Lâm vẫn còn khuyết vai trò Bí thư Quân uỷ Trung ương.

Muốn nắm Quân ủy Trung ương, thì chỉ có một con đường là đoạt ghế Tổng Bí thư trước Đại hội 14. Thông tin cho biết, sức khỏe của ông Tổng hiện nay rất xấu, có thể ông không qua khỏi năm 2024 này. Nếu điều này xảy ra thì Tô Lâm có thể đợi mà không cần ra tay. Còn nếu ông Trọng vẫn kéo dài hơi tàn đến Đại hội 14, vào đầu năm 2026, thì Tô Lâm cần phải lật ông để đoạt ngôi, mới tránh được “đêm dài lắm mộng”. Thế trận trên chính trường rất có thể sẽ thay đổi trong chớp mắt. Bởi vẫn còn đó những đối thủ biết tận dụng sơ hở của đối phương rất tốt. Người đó không ai khác chính là Phạm Minh Chính.

Nếu đoạt ghế Tổng Bí thư trước Đại hội 14, Tô Lâm còn có một lợi thế không nhỏ, đó là kế thừa chức vụ Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội 14. Chức này có vai trò như một bộ lọc, có thể chặn lại một số nhân vật thuộc vào hàng kẻ thù của nhóm lợi ích Hưng Yên. Có thể không chặn được những nhân vật hàng đầu trong Bộ Chính trị, nhưng dễ dàng chặn những nhân vật ở Trung ương Đảng.

Từ sau Hội nghị Trung ương 9 vừa qua, tình hình chính trị đã thay đổi đến chóng mặt. Từ chỗ, Tô Lâm có khả năng kiêm nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an, rồi sau đó, bất ngờ bị giật mất chức Bộ trưởng Bộ Công an. Không lâu sau, Tô Lâm lại làm đảo chính mềm, chiếm lại chiếc ghế này để giao cho đàn em.

Không ai có thể đảm bảo rằng, Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, lại yên ắng. Bởi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Tô Lâm lúc này đang giành thế thượng phong, nhưng chưa chắc sẽ giữ được thế trận sau 4 tháng nữa. Tuy có lợi thế lớn, một mình Tô Lâm cũng không thể coi thường 15 uỷ viên còn lại của Bộ Chính trị. Nếu cảm thấy bị Tô Lâm đe dọa, họ có thể liên minh lại với nhau, quyết sống mái một phen.

Nhiều người dự đoán, tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, Lương Tam Quang sẽ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, khi một việc chưa trở thành hiện thực, thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Hiện nay, 15 uỷ viên Bộ Chính trị không muốn Lương Tam Quang gia nhập nhóm này. Chặn đường Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, đồng nghĩa, hạn chế đáng kể sức mạnh của Lương Tam Quang, và qua đó cũng hạn chế sức mạnh của Tô Lâm.

Tô Lâm từng dùng Bộ Công an thành công áp chế Bộ Chính trị. Liệu Tô Lâm có thể gây áp lực lên Bộ Chính trị một lần nữa, để hơn phân nửa trong nhóm này gật đầu cho Lương Tam Quang gia nhập hay không? Thông thường, nếu Bộ Chính trị không giải quyết được, thì có thể đưa vấn ra Trung ương Đảng, và khi đó, Tô Lâm lại phải tính tiếp bài toán uy hiếp quá nửa Trung ương Đảng. Kể ra, nhiệm vụ như thế không dễ. Con đường đoạt ngôi báu của Tô Lâm vẫn còn lắm chông gai. Đợi xem, Tô Lâm sẽ xử lý tình huống như thế nào?

 

Thái Hà – Thoibao.de