CHÍNH SÁCH SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔNG TRỌNG

Với tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu, TBT Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu ngồi một chỗ, không rõ ông ta có biết hệ thống tư pháp: Công an – Viện kiểm sát- Toà án đã và đang ăn biết bao nhiêu tiền, vô cùng vô cùng nhiều! Người đi bắt tội phạm, người đi xử tội phạm còn kinh tởm hơn trăm ngàn lần tội phạm thì ông Trọng quản trị cái gì ở đây?!!!

Đó chỉ là một điểm trong chính sách sai lầm nghiêm trọng của ông ta. Chính sách này gây ra biết bao tai hại cho đất nước, điển hình nhất là thành phần tinh hoa của dân tộc không được trọng dụng.

Về mặt kinh tế, chính sách sai lầm của ông Trọng làm cho doanh nghiệp phá sản, doanh nhân chạy hết ra nước ngoài và đem theo tài sản. Trong nước còn lại người nghèo và đất nước nghèo thêm.

Dân nghèo không hiểu biết thì ca ngợi ông ta, báo chí thì viết theo chỉ đạo.

Khủng hoảng kéo dài trên thượng tầng lãnh đạo hiện nay chính là một hậu quả của chính sách này mà ai cũng có thể nhận thấy.

Một chính sách quản trị đất nước sai lầm nghiêm trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng mà sử sách sẽ ghi lại và lịch sử sẽ nguyền rủa ông ta!

Ông Nguyễn Phú Trọng vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng khi ngồi tiếp nhiệm kỳ Tổng bí thư thứ 3.

Đảng viên kỳ cựu Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội, 27.06.2024. 

>> TBT Nguyễn Phú Trọng suy gan giai đoạn cuối