64 người Việt bị bắt vì tham gia bữa tiệc ma tuý ở Đài Loan

Ngày 2/7, BBC Tiếng Việt loan tin “Tiệc ma tuý ở Đài Loan, 64 người Việt bị bắt”.

BBC dẫn truyền thông Đài Loan cho hay, Cảnh sát thành phố Cao Hùng thông báo vào hôm 1/7, họ đã bắt giữ 64 lao động nhập cư Việt Nam, cùng 9 người Đài Loan, trong một tòa nhà ở quận Đại Liêu.

Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Cao Hùng, vụ bắt giữ đã được thực hiện vào hôm 22/6.

Theo BBC, tờ Taiwan News cho biết, toà nhà ở Đại Liên được sử dụng như một vũ trường và ổ ma túy, vào những ngày cuối tuần.

Cảnh sát tịch thu hơn 900 gói cà phê hòa tan, tẩm ma túy ketamine, amphetamine, cathinone và cần sa. Cảnh sát cũng thu giữ 7 chiếc điện thoại di động, cùng với 1,73 triệu Đài tệ (1,34 tỷ đồng VN) tiền mặt.

BBC dẫn Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), theo đó, 4 người đang bị công tố viên Cao Hùng điều tra, bao gồm quản lý vũ trường 67 tuổi họ Tạ, kế toán 59 tuổi họ Nhan, nghi phạm 31 tuổi buôn bán ma túy họ Hoàng hay Huỳnh, và một người Việt Nam tàng trữ ma túy 42 tuổi họ Tạ.

Trong thông cáo báo chí, Phòng Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết, vũ trường này thu hút trên 100 người vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy. Nhân viên tại đây bị nghi bán ma túy, bỏ trong các gói cà phê hòa tan.

BBC cho biết, Cảnh sát Cao Hùng thông tin, từ đầu năm đến ngày 27/6, họ đã tiến hành 1.419 vụ bắt giữ liên quan đến ma túy, tăng 125 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.

Báo Taiwan News cho biết, Cảnh sát Cao Hùng đã thu giữ 21.438 gói cà phê hòa tan tẩm ma túy trong 6 tháng đầu năm, tăng 9.891 gói so với cùng kỳ năm trước.

Vẫn theo BBC, các công dân Việt Nam bị bắt vào hôm 22/6, đang được Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh ở Bình Đông và Cao Hùng xử lý.

Trong số những người Việt Nam này, có 14 người bị báo cáo “mất tích”, với các lý do như ở lại Đài Loan quá hạn thị thực cho phép, và bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu.

BBC cho biết thêm, theo số liệu thống kê từ chính quyền Đài Loan, có khoảng 260.000 lao động Việt Nam tại Đài Loan vào năm 2022, chưa kể người Việt sinh sống lâu dài ở hòn đảo này.

Trong khi đó, báo VnEconomy, ngày 4/3, dẫn số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đưa được 23.195 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, đi Đài Loan là 4.294 người, xếp thứ 2 sau Nhật Bản.

Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là 3 thị trường trọng điểm xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam, chiếm trên 90% số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm.

Trước đó, ngày 23/2, báo Người Lao Động cho biết, nhiều chính sách mới được chính quyền Đài Loan áp dụng, nhằm thu hút ngày càng nhiều lao động nước ngoài. Và thị trường Đài Loan là thị trường được nhiều người lao động Việt Nam lựa chọn, khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.
Người Lao Động dẫn Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, cho hay, từ đầu năm 2024, Đài Loan đã tăng lương cơ bản, thêm 4%, theo lộ trình cho người lao động, bao gồm cả lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, tại các nước có số lượng người Việt đi xuất khẩu lao động cao, thì kèm theo đó cũng là tình trạng tội phạm do người Việt thực hiện tăng cao. Người Việt thường phạm các tội như: ăn cắp, cư trú, lao động bất hợp pháp, buôn lậu… và tất nhiên, liên quan đến ma tuý cũng không ngoại lệ.

Vào tháng 6/2023, số liệu thống kê của Bộ Lao động cho thấy, có đến 46.600 người lao động Việt Nam vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài, trong đó, tại Đài Loan là 24.000 người, chiếm 9%. Với những người cư trú bất hợp pháp này, khả năng phạm tội sẽ cao hơn.

 

Thu Phương – thoibao.de