Tin xấu cho phe Hà Tĩnh, Tô Đại chuẩn bị lột chức Bộ trưởng của Đặng Quốc Khánh?

Ngày 2/7, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo của tỉnh này, gồm bà Phùng Thị Hoa – Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Văn Khuông – cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục; và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó phòng Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hà Giang.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Giang cho biết, cả 3 cá nhân trên bị bắt tạm giam, về hành vi thiếu trách nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, giai đoạn 2016 – 2021. Đây là vụ án nằm trong giai đoạn mở rộng của vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tháng 1/2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình – Giám đốc; cùng ông Vũ Văn Sử – cựu Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang. Cả 2 ông này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, và vi phạm quy định về đấu thầu trong việc mua sắm, cấp trang thiết bị cho các trường học, năm 2019 và 2020. Cả 2 đã có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng.

Việc Công an tỉnh Hà Giang bất ngờ tái khởi động vụ án tham nhũng, với số tiền đặc biệt lớn ở Sở Giáo dục Hà giang, có liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang – ông Đặng Quốc Khánh.

Được biết, vào tháng 7/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Đặng Quốc Khánh đến nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, thay cho Bí thư Triệu Tài Vinh bị kỷ luật. Sau đó, ông Khánh tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy, và là Ủy viên Trung ương Đảng khoá 13.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai ông Đặng Duy Báu – từng là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giai đoạn 1996 – 2005. Cho đến đầu năm 2023, khi ông Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, để nhậm chức Phó Thủ tướng, thì người kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng của ông Hà là ông Đặng Quốc Khánh.

Trước đó, ngày 25/6, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, với tội danh “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Theo giới thạo tin, ông Yên là trợ thủ đắc lực của ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Những điều vừa kể có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội, cho rằng, phe Nghệ Tĩnh – bệ đỡ và là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng, đang là mục tiêu loại bỏ của ông Tô Lâm và Bộ Công an.

Theo giới thạo tin, nhóm lợi ích Nghệ Tĩnh được Tổng Trọng hết sức ưu ái, trong việc sắp xếp nhân sự. Số lượng uỷ viên Trung ương và uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13 của phe Nghệ Tĩnh, chiếm một tỷ lệ rất lớn. Đó là chưa kể tới các chức vụ bộ trưởng của các bộ “béo bở, mầu mỡ” như Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường… cũng được chia cho 2 phe này.

Ngược lại, khi các lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh vi phạm kỷ luật, kể cả tham nhũng rất lớn, nhưng luôn được Tổng Bí thư bao che, và không bị xử lý. Đã có những cáo buộc cho rằng, “ông Trần Cẩm Tú từng nhận 2 triệu USD của bà Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn”. Nhưng cho đến lúc này, ông Tú vẫn bình an vô sự?

Với cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, phe chiến thắng sẽ giành được chiến quả của phe bại trận, và đưa người của phe mình vào, để thế chỗ ở những vị trí quyền lực béo bở của đối thủ.

Đối với phe Hà Tĩnh, khả năng cao, sắp tới, các nhân vật như Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng; và Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ bị lột chức. Thay vào đó là các nhân sự thân cận với Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh Bộ Công an.

 

Trà My – Thoibao.de