Nhật Bản bắt một thực tập sinh người Việt với cáo buộc trộm cắp

Ngày 23/7, VOA Tiếng Việt có bài: “Một người Việt bị bắt vì trộm cắp đầu gậy golf ở sân bay Tokyo, Nhật Bản”.

Theo đó, 2 trang báo The Mainichi và Japan Today đưa tin, hôm 22/7, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ một nam công nhân người Việt, vì bị cho là đã ăn trộm những chiếc đầu gậy golf, trong lúc làm công việc phân loại hành lý ký gửi tại sân bay Haneda, ở Tokyo.

VOA cho biết, 2 bản tin của The Mainichi và Japan Today dẫn lại bài viết của hãng Kyodo, người bị bắt có tên là Trần Nhật Tài, 33 tuổi, đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật, và đang làm nhân viên hợp đồng tại một công ty bốc xếp hành lý của hành khách.

Cảnh sát nói rằng, ông Tài đã thừa nhận khi bị buộc tội, và khai rằng, ông ấy đã lấy trộm khoảng chục chiếc đầu gậy golf như vậy trước đây.

Lý do trực tiếp dẫn đến việc ông Tài bị bắt giữ, là ông bị cáo buộc đã ăn trộm 2 đầu gậy golf, trị giá tổng cộng khoảng 100.000 yen, tương đương 640 đô la Mỹ, tại khu vực phân loại hành lý ở Nhà ga số 3 của sân bay, vào khoảng 9h tối và 10h30 tối ngày 8/7.

Theo cảnh sát, vụ việc bị lộ ra, sau khi các hãng hàng không nhận được đơn khiếu nại về việc các đầu gậy golf bị mất, từ giữa tháng 6 năm nay. Đó là lý do khiến công ty nơi ông Tài làm việc phải tiến hành điều tra vụ việc.

VOA cho hay, theo một bài trên báo Chính Phủ Việt Nam, hồi tháng 8/2023, số người lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong những năm gần đây, chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài hằng năm. Tính đến tháng 12/2022, tổng số lao động Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản là 345.000 người.

Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu, cả về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm, và số lượng thực tập sinh đang thực tập tại quốc gia này. Hiện tại vẫn đang có hơn 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản, chiếm hơn 50% tổng số thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản.

VOA và báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin về các vụ phạm tội ở Nhật Bản trong những năm qua, do người lao động đến từ Việt Nam gây ra, từ trộm cắp cho đến hành hung, giết người.

Cách đây khoảng 1 tuần, VOA đưa tin, cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc ăn trộm xe đạp thể thao cao cấp. Vào tháng 5, cảnh sát tỉnh Tochigi bắt giữ 2 người đàn ông Việt Nam, liên quan đến một loạt vụ cướp, xảy ra trong tỉnh phía bắc Tokyo này, và 3 tỉnh lân cận là Nagano, Gunma và Fukushima.

VOA cũng cho biết, trước đó, hồi tháng 7, cảnh sát tỉnh Fukuoka bắt giữ nhóm 4 người Việt, bao gồm cả nam và nữ, với cáo buộc ăn cắp quần áo tại nhiều cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản.

Hồi tháng 5/2023, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 6 người, vì can tội giết 1 người Việt khác tại Nhật, từ tháng 3/2018.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, do mâu thuẫn cá nhân, tối 10/3/2018, 2 nhóm người Việt đã đến ga Mikawa Chiryu, thành phố Chiryu, tỉnh Aichi, Nhật Bản để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, 2 bên đã đánh nhau, hậu quả khiến Nguyễn Văn Được tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bị Tòa án Nagoya, Nhật Bản xét xử, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội “Chuẩn bị hung khí và tụ tập” và tội “Gây thương tích làm chết người.”

Tuy nhiên, Lê Mạnh Thắng cùng Đỗ Mạnh Hùng, Lê Đình Tuấn, Đào Bá Phu, Nguyễn Huy Bình và Nguyễn Lương Sáng, đã bỏ trốn về Việt Nam.

Đại sứ quán Nhật Bản ngay sau đó đã có Công hàm, yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, gửi kèm theo hồ sơ vụ án tới cơ quan chức năng Việt Nam, đề nghị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này.

 

Hoàng Anh – Thoibao.de