Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhúng chàm trong dự án Đại Ninh

Ngày 8/8, BBC Tiếng Việt cho hay, “Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật liên quan siêu dự án Đại Ninh”.

Theo BBC, tại kỳ họp thứ 45, vào ngày 7 và 8/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về vi phạm tại dự án Khu đô thị Đại Ninh, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, do liên quan sai phạm tại dự án này.

Trước đó, vào chiều 3/8, ông Lê Minh Khái đã bị Trung ương Đảng cho thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

BBC nhắc lại, ông Lê Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng, vào tháng 4/2021, được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp, như kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước.

BBC cho biết, sau quyết định hôm 3/8 của Ban Chấp hành Trung ương, ông Khái không còn giữ các chức vụ trong Đảng, nhưng vẫn là Phó Thủ tướng trong Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Phó Thủ tướng là chức danh được Quốc hội phê chuẩn, từ đề nghị của Thủ tướng.

Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng, cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trình lên Quốc hội.

Do Quốc hội chưa có cuộc họp bất thường nào, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo việc miễn nhiệm ông Khái, nên hiện ông vẫn giữ chức Phó Thủ tướng.

Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, ông Khái có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật của Đảng, gồm cảnh cáo, khiển trách, cách chức hoặc khai trừ, sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Thủ tướng Khái liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, có diện tích lên đến gần 3.600 ha, với tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án này trải rộng trên địa bàn 4 xã, Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

BBC dẫn thông tin từ cơ quan chức năng, cho hay, trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2023, đã xảy ra tổng cộng 24 vụ vi phạm tại dự án Đại Ninh, bao gồm 4 vụ phá rừng với diện tích 3.522m2; 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép, rộng 37.620m2; chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha, và người dân lấn chiếm 111 ha.

Vẫn theo BBC, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là nhân vật cấp cao nhất, bị khởi tố trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Ông Dũng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự vào ngày 30/4.

BBC nhận định, cho đến nay, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ trong vụ án tại dự án Đại Ninh.

Một trong những “uẩn khúc” là việc Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 929, vào tháng 6/2020, đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án. Tuy nhiên, sau đó một năm, Thanh tra Chính phủ lại sửa đổi kết luận này, cho phép gia hạn sử dụng đất.

BBC đặt câu hỏi: Việc thay đổi này có đúng quy định và hợp lý? Đã có những tác động nào dẫn tới việc thay đổi này?

Việc bắt giữ ông Mai Tiến Dũng, một quan chức cấp cao trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, được coi là một bước quan trọng trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án này.

Giờ đây, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo và Ban cán sự Đảng tỉnh Lâm Đồng, được xác định là có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án này, và việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật, cho thấy, vụ việc có thể còn có những diễn biến “nghiêm trọng” hơn.

 

Thu Phương – thoibao.de