Toà án Hong Kong xét xử các bị cáo người Việt vì tội buôn bán thịt chó, mèo

Ngày 9/8, VOA Tiếng Việt cho hay “3 người Việt nhận tội bán thịt chó mèo tại quán ăn không giấy phép ở Hong Kong”.

VOA trích dẫn một hãng tin quốc tế, cho biết, trong phiên xét xử tại Tòa án West Kowloon, hôm 8/8, 3 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, đã nhận tội phục vụ các món ăn làm từ thịt chó, mèo, sau khi bị bắt tại một quán ăn không được cấp giấy phép ở Hong Hong, hồi đầu năm nay.

Ba người Việt đã điều hành một quán ăn bất hợp pháp, tại một căn hộ chung cư ở Mong Kok. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ người và tịch thu hơn 35kg thịt chó và mèo, được cho là bị buôn lậu vào Hong Kong bằng đường thủy.

Hãng tin quốc tế nói trên cho biết, chủ nhà hàng Trần Quang Tân, 50 tuổi, cùng vợ Lê Thị Oanh, 44 tuổi, và người phục vụ Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, là những người Việt Nam đã xin tị nạn, sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Hong Kong. Cả 3 đều thừa nhận, đã bán những món ăn làm từ thịt chó, và tiêu thụ một lượng thịt chó, mèo đáng kể, cũng như thừa nhận đã làm việc bất hợp pháp tại Hong Kong. Ông Tân bị cáo buộc điều hành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống mà không có giấy phép, và đã nhận tội.

Hãng tin quốc tế cũng ghi nhận, bị cáo thứ 4, Trần Nhật Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng chủ quán, bị cáo buộc 3 tội danh, gồm bán và tiêu thụ thịt chó, mèo, cũng như làm việc bất hợp pháp ở Hong Kong. Tuy nhiên, người này không nhận tội.

VOA cho biết, theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, Hong Kong không cấp quyền tị nạn, vì Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951 không áp dụng cho thành phố này. Thay vào đó, thành phố cấp quyền không trục xuất, để đảm bảo rằng, những người xin tị nạn không bị trả về quốc gia nơi họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn.

Hong Kong là nơi có nhiều thuyền nhân người Việt Nam đến, sau chiến tranh Việt Nam.

Hãng tin quốc tế trích dẫn hồ sơ công tố, cho biết, 4 người Việt Nam nói trên đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hong Kong.

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn AFCD của Hong Kong đã phát hiện ra hoạt động kinh doanh mờ ám tại Phố Thượng Hải, sau một chiến dịch truy quét ngày 8/2.

Một nhân viên chìm của Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường đã đóng giả làm khách hàng, đặt đồ ăn mang đi có thịt chó, từ nhà hàng này. Sau đó, các cơ quan nói trên đã phối hợp với cảnh sát, đột kích vào căn hộ chung cư, và phát hiện một lượng thịt động vật được cất giữ trong 34 túi, vào ngày 29/2.

VOA trích dẫn một nguồn tin quốc tế khác cho biết, vào đầu tháng 3, có 4 nam và 1 nữ mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ, sau khi nhóm điều tra kể trên phát hiện ra 35kg thịt chó, mèo, cùng thực đơn bằng tiếng Việt, tại một cơ sở trên Phố Thượng Hải. Cơ sở này đã hoạt động được khoảng 6 tháng, và chỉ phục vụ cộng đồng người Việt ở Hong Kong.

VOA cũng cho biết, ban đầu, ông Tân khai báo với cảnh sát rằng, ông mua thịt chó và thịt mèo từ các thủy thủ Việt Nam, và quảng cáo các món ăn từ các loại thịt này qua tài khoản Facebook của vợ ông.

Thẩm phán Li Chi-ho đã hoãn tuyên án, cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Nhật Minh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9. Ba bị cáo đã nhận tội vẫn đang bị giam giữ, trong khi con trai của ông Tân, do ở tuổi vị thành niên, nên được gia hạn thời gian tại ngoại.

Hãng tin quốc tế cho biết thêm, việc giết mổ và bán thịt chó mèo là bất hợp pháp ở Hong Kong kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 6 tháng, với mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hong Kong, tức khoảng hơn 640 USD. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ tháng 5/2020.

 

Xuân Hưng – thoibao.de