400 pháp nhân bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine

Ngày 24/8, VOA Tiếng Việt loan tin “Mỹ trừng phạt hơn 400 pháp nhân, gồm các hãng Trung Quốc, vì tiếp tay cho chiến tranh của Nga”.

Theo đó, hôm thứ Sáu 23/8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, quốc gia này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 400 pháp nhân và cá nhân, vì họ tiếp tay cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Trong số này bao gồm cả những công ty Trung Quốc, mà các quan chức Mỹ tin rằng, đang giúp Moscow lách lệnh trừng phạt của phương Tây, và tăng cường sức mạnh của quân đội.

VOA dẫn trang thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói tóm tắt về các lệnh trừng phạt đối với 190 mục tiêu. Các lệnh này bao gồm các biện pháp nhằm vào các hãng ở Trung Quốc, tham gia vận chuyển máy công cụ và đồ vi điện tử đến Nga.

Bên cạnh đó, theo VOA, Bộ Tài chính Mỹ cho hay, họ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia, tham gia mua đạn dược và các vật tư khác cho Nga.

VOA cho biết, Chính quyền của Tổng thống Biden cũng bổ sung 123 pháp nhân vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, có tên tiếng Anh là Entity List. Danh sách này buộc các nhà cung cấp phải xin giấy phép, trước khi vận chuyển hàng đến các công ty bị đưa vào tầm ngắm. Những pháp nhân bị bổ sung hôm 23/8 bao gồm 63 ở Nga và 42 ở Trung Quốc.

VOA dẫn Bộ Tài chính Mỹ nói rằng, họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ tài chính, chứng khoán, cho vay bất động sản, và các công ty tài chính khác của Nga. Nhưng chưa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ các giao dịch, góp phần tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Bộ Tài chính đã cảnh báo với các ngân hàng, kể từ tháng 12/2023 rằng, nếu vẫn cứ tiếp tục giao dịch trong nền kinh tế thời chiến của Nga, có thể làm cho họ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la.

VOA cũng cho biết, các lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, bao gồm cả các động thái nhằm kìm hãm ngành năng lượng của Nga, và đánh vào các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), và các nền kinh tế Trung Á, mà Mỹ tin rằng, đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói.

Vẫn theo VOA, các mục tiêu bao gồm bộ phận xuất nhập khẩu của Tập đoàn máy công cụ Đại Liên ở Trung Quốc, mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, hãng này đã cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng dân sự – quân sự, trị giá 4 triệu đô la, cho các công ty Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào hơn 20 công ty có trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc, mà họ nói là đã cung cấp hàng hóa cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.

VOA tiếp tục cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ, cũng bao gồm các hành động nhằm vào các công ty cung cấp linh kiện được lắp trong loại máy bay không người lái Orlan, mà Nga đang sử dụng ở Ukraine.

Washington cũng muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây khó cho các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga, và việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của nước này.

VOA dẫn trang thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng, họ nhắm mục tiêu vào dự án Arctic LNG 2 trị giá 21 tỷ đô la của Nga, và các công ty khác tham gia vào các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga. Dự án Arctic LNG 2 đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo đó, đã hạn chế việc Nga được sử dụng tàu chở dầu có thể đi qua băng.

VOA cho biết thêm, các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các công ty tham gia vận chuyển LNG, như White Fox Ship Management có trụ sở tại UAE, mà Mỹ nói rằng, gần đây đã mua 4 con tàu để vận chuyển LNG.

 

Xuân Hưng – thoibao.de