Liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm có để Trần Tuấn Anh “thoát tội” như Trần Hồng Hà?

Sau Hội nghị Trung ương 9, khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức vụ Chủ tịch nước, trên mạng xã hội đã rộ tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – một lãnh đạo thuộc phe Hà Tĩnh, sẽ bị trảm, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhưng sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh – người kế nhiệm cho cựu Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng thuộc phe Hà Tĩnh, lại trở thành hình nhân thế mạng.

Lúc bấy giờ, một nguồn thạo tin tiết lộ, Trần Hồng Hà nhờ lắm tiền, nhiều của, nên đã được tha. Sau đó, người ta thường xuyên chứng kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm, trong các sự kiện quan trọng.

Ngày 23/8, truyền thông nhà nước đưa tin, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Công an rà soát 154 dự án điện mặt trời, mà Thanh tra Chính phủ kết luận là có sai phạm, để xác định dự án nào có vi phạm hình sự. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 30/8.

Công luận ngạc nhiên trước những thay đổi đến 180 độ, mang tính bước ngoặt của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, từ một kẻ sắp bị truy tố, lại trở thành người chỉ đạo xử lý sai phạm của kẻ khác.

Được biết, vào năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc, Bộ Công thương duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời, không có căn cứ, cơ sở pháp lý. Thanh tra Chính phủ sau đó đã chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để làm rõ.

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin, tài liệu, về 32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời, nhằm phục vụ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Bộ Công thương.

Theo giới quan sát, cùng một nội dung liên quan đến các sai phạm của EVN, vì sao, các cơ quan chức năng lại đốc thúc rốt ráo như vậy? Điều đó có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền rằng, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương và cũng là cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sắp “xộ khám”.

Đầu tháng 5/2024, khi cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị khởi tố bắt giam, theo giới thạo tin, ông Trần Tuấn Anh đã bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an mời làm việc. Lúc đó, đã có các ý kiến khẳng định, công an và xe còi hụ sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh trong một ngày không xa.

Cũng có những ý kiến cho hay, Trần Tuấn Anh khoe rằng, đã lo xong vụ này và tốn kha khá. Song, có ý kiến khẳng định, một khi Tổng Bí thư Trọng có mệnh hệ gì, thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh bình an vô sự.

Và thời điểm đó đã chín muồi.

Việc liên tiếp 2 thứ trưởng Bộ Công thương – đàn em thân cận của Trần Tuấn Anh, là Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng, bị Bộ Công an khởi tố bắt giam, cho thấy, các sai phạm của ông Trần Tuấn Anh không hề đơn giản. Theo nhận định của giới thạo tin, tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực, không ai khác, chính là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Đó là chưa kể đến, vào tháng 1/2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu, của Bộ Công thương, ông Tô Ân Xô  -người phát ngôn Bộ Công an lúc đó, cho biết, có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau, để nâng giá một số vật tư, thiết bị điện, lên đến 300%, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Công luận trong một thời gian dài đã yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước phải xử lý ông Trần Tuấn Anh. Phải chăng, để lấy lại lòng tin của người dân, cuối cùng, ông Tô Lâm sẽ là người ra tay.

Xin nhắc lại, ông Trần Tuấn Anh được đánh giá là một “sâu chúa” tham nhũng, không khác gì ông trùm Lê Thanh Hải, nhưng vẫn thoát tội, bởi  có sự bao che của cố Tổng Bí thư Trọng.

Tuy nhiên, công luận vẫn nghi ngờ về khả năng ông Trần Tuấn Anh có “bí kíp vàng”, như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã áp dụng, và kết cục như đã thấy.

 

Trà My – Thoibao.de