Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ – lãnh đạo có “bản lĩnh chính trị tốt” là như thế này?

Lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chủ trương giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để trở thành những con người liêm khiết, và không bị cám dỗ bởi tiền bạc.

Tuy vậy, những các lãnh đạo cấp cao là người thân cận với Tổng Bí thư Trọng, như Thưởng, Huệ, Mai…, ít nhất, mỗi vị cũng “ẵm” của dân vài triệu USD rồi xin thôi chức, và được ông Trọng cho hạ cánh an toàn. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, thậm chí, phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để xung công.

Ngày 27/8, truyền thông nhà nước đưa tin, Cục An ninh Điều tra (A09) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận Điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. A09 đã đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó có ông Lê Đức Thọ – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố tội “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Số tiền này được bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; và đưa hối lộ.

Theo đó, năm 2018, Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietinbank. Để được ông Lê Đức Thọ, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, bà Hạnh đã 3 lần tặng quà ông Lê Đức Thọ.

– Lần thứ nhất, tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng; và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

– Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 USD.

– Lần thứ 3, vào tháng 5/2022, bà Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ ô tô hiệu Mercedes Benz, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hối lộ lên đến hơn 1 triệu USD đã nhận của bà Hạnh, bị cáo Thọ nộp lại cho công an hơn 400 ngàn USD, số còn lại, ông Thọ khai đã tiêu hết.

Được biết, trước khi về Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, vào tháng 7/2021, ông Thọ từng có 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Công Thương – thức Vietinbank. Trước khi bị bắt, Bí thư Thọ đã bị xử lý kỷ luật, vì bị phát hiện có số dư hơn 3 ngàn tỷ trong tài khoản ngân hàng, và không giải trình được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu, với giá trị khoảng 1 ngàn tỷ.

Vậy mà, tháng 7/2021, báo Tuổi Trẻ cho hay, khi trao Quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre cho ông Thọ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đánh giá, ông Thọ là một “lãnh đạo trẻ, có năng lực và bản lĩnh chính trị tốt”.

Theo giới thạo tin, Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình – tức Bình ruồi. Với sự hậu thuẫn của ông Bình, ông Thọ ỷ nhiều tiền nên nhăm nhe vận động để giành chiếc ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhiệm kỳ Đại hội 14, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Cho nên, ông Thọ đã bị các thế lực “kình địch” Đảng “phang” cho, đến mức phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại Hội nghị Trung ương 8, sau đó bị tống vào tù. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng, Bí thư Thọ bị bắt bởi tội “quá giàu”, nhưng không chịu chung chi theo luật ngầm trong Đảng.

Đáng lo hơn, không hiểu vì sao, các quan chức lãnh đạo thời ông Trọng có một sở thích “quái đản”, đó là luôn đeo đồng hồ Patek Philippe, mà mỗi chiếc có giá trị bằng mấy căn nhà. Phải chăng, đây là lý do khiến Tổng Bí thư Trọng từng tự hào “chưa có bao giờ được như bây giờ” (!?). Nghiêm trọng hơn nữa, trong Đảng hiện nay, không chỉ có một người như ông Thọ, mà còn có vô số người khác chưa bị lộ.

Chống tham nhũng theo kiểu ông Trọng, nếu quan tham không may bị lộ, thì các lãnh đạo từ cấp uỷ viên Trung ương trở lên, được phép “chủ động” xin thôi chức, và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng. Khi đó, họ chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ Đảng, mà không bị xử lý hình sự. Quy định này đã được Nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20/TB – BCT, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị.

Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng, với chủ trương như vậy, thực chất là chính sách khuyến khích tham nhũng của ông Trọng. Như vậy, chỉ có các lãnh đạo ngu mới không vơ vét để làm giàu.

Xin nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương 8, tháng 10/2023, tin hành lang cho biết, Lê Đức Thọ từng phân bua rằng, ông bị “đánh hội đồng”. Ông Thọ khẳng định, làm sao ông giàu bằng Lê Minh Hưng – cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện nay là Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 

Trà My – Thoibao.de