Di tích Hồ Chí Minh tại Đức bị bỏ hoang phế

Cách đây 67 năm, ngày 29-7-1957 Hồ Chí Minh đã đến thăm các học sinh Việt Nam (hạt giống đỏ) đang học tại làng Moritzburg, bang Sachsen thuộc Đông Đức cũ (CHDC Đức). Sau đó trường xây dựng một di tích nhỏ, trong đó có gắn một tấm biển bằng đồng kỷ niệm ngày Hồ Chí Minh đến thăm.

Mới đây nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức một đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đến viếng nơi này hôm 31/8 vừa qua.

Những hình ảnh cho thấy di tích Hồ Chí Minh bị bỏ hoang phế, cỏ cây mọc um tùm, không ai chăm sóc (xem ảnh 2). Tấm biển bằng đồng kỷ niệm thì bị tháo ra bỏ trong kho từ lâu (khi cần chụp hình thì mượn để mang ra), hai nhân viên sứ quán phải dùng tay nâng lên khi chụp hình (xem ảnh 1).

Ảnh 1: Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh (đứng giữa đeo kính, mặc áo xanh).
Ảnh 2: Di tích kỷ niệm Hồ Chí Minh đến thăm học sinh Việt Nam.

Hoàng Anh

>> Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc?

>> Anh em Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Quốc Dũng

>> Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N.Thu đã hoàn tất

>> Nguyễn Hoà Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không?

>> Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) 100 triệu đô la Mỹ

>> Quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc & Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ

>> Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc (tiếp theo bài “Về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc)