Vấn nạn trộm cắp và tội phạm của người Việt gây nhức nhối trên đất Nhật

Ngày 30/8, VOA Tiếng Việt cho hay “Nạn trộm cắp, tội phạm của thực tập sinh Việt Nam gây nhiều lo ngại ở Nhật Bản”.

VOA trích dẫn một phóng sự ngày 28/8, của một hãng tin quốc tế, cho biết, ngày càng có nhiều thực tập sinh người Việt bị bắt giữ ở Nhật Bản, vì trộm cắp và nhiều tội khác, dấy lên những lo ngại ở đất nước này, cũng như cho thấy, dấu hiệu về những vấn đề sâu xa hơn bên dưới bề mặt.

Trước đó, VOA cùng nhiều báo, đài khác cũng đã đưa tin về hàng loạt các vụ trộm cắp, phạm tội, do người Việt gây ra ở Nhật.

VOA cho biết, hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó, 35% là thực tập sinh. Việt Nam đang đứng đầu nhóm 15 nước có thực tập sinh, người lao động tới quốc gia này. Họ góp phần duy trì các ngành quan trọng, như xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Theo VOA, kèm theo sự hiện diện của người lao động Việt Nam, là nhiều vụ phạm tội gây khó chịu cho người dân Nhật Bản. Có ít nhất 10 người Việt bị nhà chức trách Nhật bắt giữ, về tội trộm cắp hoặc ăn cướp, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7/2024.

VOA cũng cho biết, gần nhất, NHK và một số báo đài của Nhật đưa tin về một nhóm người nói tiếng Việt, đánh cắp 11 xe ô tô vào rạng sáng ngày 19/8, ở một đại lý của hãng Honda tại thành phố Otawara, tỉnh Tochigi.

Sau đó không lâu, một phóng sự của tờ Asahi Shimbun, hôm 28/8,  đề cập đến trường hợp một người đàn ông Việt Nam, 32 tuổi, bị đem ra xét xử ở tỉnh Fukuoka, vì bị cáo buộc đã nhiều lần ăn trộm trong các căn nhà vắng chủ, hồi năm ngoái. Ông này đã nhận tội với cảnh sát.

VOA dẫn lại lời các điều tra viên từ hãng tin quốc tế, cho biết, ông này đến Nhật năm 2015, làm thực tập sinh nhưng bị người chủ chê trách về thái độ làm việc. Sợ bị trả về nước, ông bỏ trốn, và sau khi được một người quen khuyến khích, ông bắt đầu ăn trộm.

Ông này nợ số tiền hơn 171,5 triệu đồng, sau khi trả các loại phí cho công ty môi giới để được đi Nhật, và đã không thể trả số nợ đó. Ông khai rằng, khi trộm cắp được, ông gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam.

Theo hãng tin quốc tế trên, số người Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt giam, vì bị tình nghi dính dáng đến các vụ tội phạm, đã tăng lên trong những năm gần đây.

Vẫn theo VOA, khoảng 80% thực tập sinh Việt Nam gặp khó khăn do nợ những khoản tiền lớn, vì phải trả phí môi giới. Trong khi đó, về nguyên tắc, họ không được thay đổi chỗ làm trong 3 năm đầu tiên.

Gặp vấn đề trong việc bắt nhịp với nơi làm việc, song lại không thể chuyển chỗ làm, trong khi vẫn phải chịu gánh nặng nợ nần, là những yếu tố đẩy nhiều thực tập sinh người Việt vào con đường phạm tội.

VOA dẫn Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, theo đó, 1.608 người Việt đã bị bắt trong năm ngoái, tăng thêm 27 người so với năm kia. Tỉ lệ người Việt bị bắt giữ chiếm 28%, trong toàn bộ những người nước ngoài bị bắt ở Nhật, và là con số cao nhất trong 4 năm liên tiếp.

Theo tìm hiểu của VOA, hồi giữa tháng 12/2023, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Diễn đàn hợp tác lao động Việt – Nhật tại Tokyo, ông đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam, bao gồm cả Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, phối hợp tốt với nhau để tạo điều kiện sống và làm việc tốt nhất, cho người lao động Việt Nam.

VOA dẫn lời Thủ tướng Chính, cho rằng, cần phải tạo môi trường thuận lợi, an toàn, thân thiện, hòa hợp văn hóa, để người lao động Việt Nam có thể yên tâm học tập, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được sống trong một môi trường hiện đại, với bản sắc văn hóa Nhật Bản, giảm thiểu các trường hợp vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, làm thế nào để tạo ra môi trường như vậy thì không thấy Thủ tướng đề cập.

 

Thu Phương – thoibao.de