Nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị kết án 7 năm tù

Trong một phiên tòa ở Hà Nội chỉ trong một buổi sáng ngày Thứ Ba 10 Tháng 9, nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã kết án 7 năm tù vì đả kích các sai trái của chế độ. Ông Bình bị vu cho tội “Tuyên truyền chống” nhà nước Việt Nam theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình

Bản án áp đặt lên đầu ông Nguyễn Vũ Bình được tuyên bố, bất chấp các lời biện hộ của các luật sư. Họ đã chứng minh rằng ông không làm gì sai trái ngoài những lời phát biểu hoặc bài viết những gì được hiến pháp công nhận. Phiên tòa xét xử và bản án đối với các người bất đồng chính kiến tại Việt Nam xưa nay thường được mọi người gọi là “án bỏ túi”.

“Nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị bắt và kết án tù 7 năm vì ông đã phát biểu quan điểm độc lập và bị nhà cầm quyền CSVN coi là có tội”. Shawn Crispin, đại diện khu vực Đông Nam Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế (CJP), cho hay. “Nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do tức khắc cho ông cũng như các nhà báo khác đang bị cầm tù một cách sai trái”.

Đây là lần thứ hai ông Bình bị kết án tù. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình tốt nghiệp khoa Kinh tế-Chính trị, đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh về làm việc gần 10 năm tại tạp chí Cộng sản khi ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng biên tập tạp chí này. Tháng Mười Hai 2003, ông đã bị chế độ Hà Nội kết án 7 năm tù, vu cho ông tội danh gián điệp. Trước áp lực của phương tây, ông đã được trả tự do sớm vào Tháng Sáu 2007. Dù bị tù tội, sau khi ra tù, ông vẫn tiếp tục con đường dấu tranh cho một nước Việt Nam có nhân quyền, dân chủ tốt đẹp hơn.

Chỉ trong hai tháng Tám và Chín vừa qua, tức từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam, đã có ít nhất 7 người bất đồng chính kiến bị kết án tù. Còn tính từ khi ông ta còn là Bộ trưởng Công an từ năm 2016 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 269 người dù họ chỉ phát biểu một cách ôn hòa các vấn đề của đất nước.

Việt Nam là một trong số những nước độc tài đảng trị, hoặc quân phiệt, tôn giáo cuồng tín, luôn luôn nằm ở cuối bảng xếp hạng tự do báo chí trên thế giới, bên cạnh những nước khác như Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, Iran, Myanmar.

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mách nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài 

>> Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc?

>> Anh em Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Quốc Dũng

>> Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N.Thu đã hoàn tất

>> Nguyễn Hoà Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không?