Việc bổ nhiệm ông Tô Ân Xô làm Trợ lý Tổng Bí thư, có phải là “trường hợp đặc biệt”?

Ngày 8/9, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Tô Ân Xô làm trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm có đúng quy định?”

Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, vào ngày 4/9.

BBC đánh giá, ông Tô Ân Xô là người khá thân cận với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông đã theo ông Tô Lâm từ Bộ Công an, sang Văn phòng Chủ tịch nước, và hiện nay là Văn phòng Tổng Bí thư.

BBC cho biết, ông Tô Ân Xô được bổ nhiệm chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, từ tháng 11/2021.

Chỉ hơn 1 tuần sau khi ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, thì vào đầu tháng 6 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô đã nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước, nhưng không rõ chức vụ của ông Xô tại đây là gì.

BBC nhận xét, trong thông báo ngày 4/9, về quyết định bổ nhiệm ông Xô làm Trợ lý Tổng Bí thư, vẫn ghi ông là “Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an”, trong khi ông đã chuyển về Văn phòng Chủ tịch nước.

Thêm vào đó, từ ngày 6/6, Bộ Công an đã có Bộ trưởng mới là ông Lương Tam Quang. Nên nếu ông Xô đã làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, mà vẫn là Trợ lý Bộ trưởng Công an, là điều không hợp lý.

BBC cho hay, dù không rõ chức vụ của ông Xô tại Văn phòng Chủ tịch nước, nhưng ông có mặt tại hầu hết các cuộc họp và các chuyến công tác quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Như vậy, trước khi được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm, Trung tướng Tô Ân Xô đã tháp tùng ông Tô Lâm trong nhiều sự kiện, cuộc họp quan trọng.

BBC dẫn Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị, về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký. Theo đó, ông Tô Lâm là người giới thiệu, đề xuất ông Tô Ân Xô làm trợ lý của mình. Tuy nhiên, ông Tô Ân Xô đã 61 tuổi, quá tuổi lao động theo Quy định 30 nói trên.

BBC dẫn lời một nhà quan sát, cho rằng, việc bổ nhiệm ông Tô Ân Xô có thể được xem là trường hợp đặc biệt.

“Trường hợp đặc biệt này có lẽ xuất phát từ vai trò Trợ lý của ông Xô ở Bộ Công an trước đây, và trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo mà trợ lý đó phục vụ, tức là Tổng Bí thư Tô Lâm.”

BBC dẫn thêm một ý kiến khác từ chuyên gia, lý giải rằng, chức danh Trợ lý Tổng Bí thư không theo Luật Lao động, nên không cần xét độ tuổi.

Ví dụ, một trong những trợ lý của Tổng Trọng, là ông Đinh Văn Ân, sinh năm 1953, 58 tuổi khi lần đầu được bổ nhiệm chức vụ vào năm 2011, và làm cho tới khi ông Trọng qua đời.

Vẫn theo Quy định 30, chức danh trợ lý đòi hỏi cá nhân phải giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương vụ trưởng trở lên, ít nhất là 3 năm. Ông Tô Ân Xô từng làm Chánh Văn phòng Bộ Công an trong hơn 3 năm, nên ông thỏa mãn yêu cầu cho vị trí này.

Ngoài ra, BBC cho rằng, việc ông Tô Ân Xô rời Văn phòng Chủ tịch nước, sang phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, cũng gợi ý rằng, ông Tô Lâm sắp tới sẽ không còn kiêm nhiệm Chủ tịch nước. Dự kiến, chức vụ này sẽ được Quốc hội bầu tại kỳ họp tháng 10 của Quốc hội. BBC cũng cho biết, bên cạnh vị trí Trợ lý, ông Tô Ân Xô còn kiêm chức phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

BBC dẫn lời một nhà quan sát giấu tên, cho hay, Văn phòng Tổng Bí thư là một bộ phận trong Văn phòng Trung ương Đảng, có nhiệm vụ phục vụ Tổng Bí thư. Văn phòng này gồm các trợ lý, thư ký, các nhân viên hành chính, cảnh vệ, lái xe, cần vụ, tạp vụ, bác sĩ, điện báo viên… của tổng bí thư.

Tuy nhiên, trong phần thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng, không có thông tin cụ thể về Văn phòng Tổng Bí thư.

 

Hoàng Anh – thoibao.de