Miền Bắc đối diện nguy cơ ngập trên diện rộng do lũ

Ngày 10/9, VOA Tiếng Việt cho hay “Lũ lụt đe dọa nhấn chìm miền Bắc, Việt Nam đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ”. VOA cho biết, hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ các sông ở miền Bắc Việt Nam dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong khi, Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ trên sông Hồng.

VOA dẫn Đài truyền hình Hà Nội, cho biết, Hà Nội bị ngập lụt nhiều nơi, và đang đối mặt nguy cơ ngập trên diện rộng, sau khi nước sông Hồng dâng cao đến mức báo động 1. Hình ảnh trên đài truyền hình này cho thấy, nhiều hộ dân khu vực ven sông Hồng, ở huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn… đã bị ngập lụt, với hàng trăm hecta hoa màu bị chìm trong biển nước.
VOA cũng cho hay, 3 ngày sau khi bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam hôm 7/9, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng khắp miền Bắc, khiến nước trên các con sông lớn dâng cao, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. VOA trích tin Thông tấn xã Việt Nam, cho biết, đến trưa ngày 10/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đã ban bố lệnh báo động cấp độ 1, sau khi mực nước sông Hồng lên mức 9,5 mét.

Ngay trong đêm 9/9, chính quyền phường Phúc Xá, quận Tây Hồ, đã phải khẩn cấp di dời 4 hộ dân, với 9 nhân khẩu, trên bãi giữa sông Hồng. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình ven sông ở các huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, đã phải chạy lũ trong đêm. Cùng lúc, các tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ và sạt lở đất.
VOA cũng trích dẫn báo Tuổi Trẻ, cho biết, thành phố Yên Bái và nhiều địa phương của tỉnh chìm trong biển nước, nhiều phường, xã bị cô lập, giao thông chia cắt, với hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập. Còn tại Lào Cai, mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở ở nhiều nơi, và khiến nước sông, suối lên nhanh, có nguy cơ gây lũ quét. Tới ngày 10/9, đã có gần 40 người chết và mất tích ở Yên Bái, do sạt lở đất, vẫn theo Tuổi Trẻ.

VOA tiếp tục trích tin từ trang VnExpress, nói rằng, ở Lào Cai, một trận lũ quét vào sáng ngày 10/9, đã vùi lấp gần 130 người ở huyện Bảo Yên, làm 56 người chết và mất tích. Trước đó, thành phố Thái Nguyên cũng bị ngập lụt khi nước sông Cầu dâng cao.

VOA dẫn lời một người dân ở Thái Nguyên, nói rằng, nhiều người dân vùng lũ bị mắc kẹt, trong điều kiện không có điện, nước và thông tin liên lạc. Tuổi Trẻ cho biết, tại các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Giang, nước trên các con sông cũng lên nhanh, gây lũ cuốn, khiến có người dân thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác, VOA dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Trung Quốc, và trao đổi với đại biện lâm thời nước này tại Hà Nội, đề nghị Bắc Kinh có những biện pháp hỗ trợ, nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại hạ du sông Hồng.

Theo VOA, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và lãnh sự quán tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, cũng đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, và Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, về việc kiểm soát xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng thuộc tỉnh Vân Nam.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc giảm hoặc đóng cửa xả, tại các đập thủy điện ở thượng nguồn; đồng thời, nếu xả lũ thì cần thông báo kịp thời, thời điểm, thời gian và lưu lượng xả lũ. Cổng thông tin điện tử Chính phủ loan, Thủ tướng Phạm Minh Chính, vào trưa ngày 10/9, đã đi thị sát tình hình ở tỉnh Bắc Giang, và chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị thiên tai, để bàn về công tác ứng phó. Ông yêu cầu các lực lượng quân đội, công an huy động tất cả phương tiện và lực lượng, kể cả trực thăng, để cứu trợ người dân.

 

Xuân Hưng – thoibao.de