Thêm một hãng năng lượng tái tạo hàng đầu sẽ rời Việt Nam

Ngày 11/9, VOA loan tin “Reuters: Hãng năng lượng tái tạo hàng đầu Enel sẽ rời khỏi Việt Nam”.

VOA dẫn tin từ hãng tin quốc tế, cho hay, 3 người am hiểu vấn đề nói với hãng tin này rằng, Tập đoàn Enel của Italy đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Đây sẽ là diễn biến mới nhất của một công ty phương Tây, rút khỏi các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

VOA dẫn Tập đoàn điện lực Italy, cho biết, vào năm 2022, họ muốn đầu tư vào các nhà máy, sản xuất tới 6 GW năng lượng tái tạo ở Việt Nam, mà không nêu rõ loại nào, nhưng lưu ý tiềm năng của Việt Nam về năng lượng gió và mặt trời.

Hai trong số những người nói trên cho biết, động thái này là một phần trong kế hoạch tái tổ chức rộng rãi hơn hoạt động kinh doanh toàn cầu của Enel.

VOA cho biết, hiện không rõ, liệu việc rời khỏi Việt Nam có được công bố hay không, và khi nào. Tập đoàn dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến lược hàng năm vào tháng 11 tới.

Enel từ chối bình luận. Các nguồn không muốn nêu tên, vì thông tin không được công khai.

Bộ công thương Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo VOA, Enel do nhà nước Ý kiểm soát, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo, nhưng kể từ khi CEO Flavio Cattaneo nắm quyền vào năm ngoái, Tập đoàn này đã chuyển trọng tâm sang cơ sở hạ tầng lưới điện, cam kết dành một phần đáng kể đầu tư trong nước, và giảm tiếp xúc với quốc tế.

VOA nhận xét, việc Enel rời khỏi Việt Nam, sẽ là đòn giáng mới nhất vào chiến lược năng lượng của Việt Nam, vốn xoay quanh việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và khí đốt, để giảm sự phụ thuộc vào than đá.

VOA nhắc lại, tháng trước, hãng tin quốc tế đưa tin, Công ty Equinor của Na Uy đã hủy kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực gió ngoài khơi của Việt Nam. Trong khi, Tập đoàn Orsted của Đan Mạch cho biết, năm ngoái họ đã dừng kế hoạch đầu tư vào các trang trại gió lớn, ngoài khơi Việt Nam.

VOA dẫn trang web của Enel, theo đó, chi nhánh năng lượng tái tạo của Enel – Enel Green Power, quản lý hơn 1.300 nhà máy, và có khoảng 64 GW công suất tái tạo, được lắp đặt trên toàn thế giới.

Trong số 6 GW công suất mà Enel dự định lắp đặt tại Việt Nam, có khoảng 1 GW “đã ở giai đoạn nâng cao”, vào giữa năm 2022, với nhà máy điện đầu tiên chưa xác định, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, theo trang web của Công ty về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Enel không bình luận về tình trạng các dự án của họ tại Việt Nam.

Được biết, Enel được thành lập vào cuối năm 1962, ban đầu là một tổ chức công, sau đó chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 1992, và được tư nhân hoá vào năm 1999.

Enel là Công ty lớn thứ 59 trên thế giới tính theo doanh thu, vào năm 2023; và là công ty điện lực lớn thứ 2 thế giới vào năm 2018.

Các lĩnh vực điện mà Enel tham gia sản xuất, gồm: địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thuỷ điện, nhiệt điện và điện hạt nhân.

Enel cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để sản xuất và truyền tải điện. Bao gồm:

  • Thiết kế và triển khai “nhà máy lai”, kết hợp việc sử dụng các nguồn và công nghệ khác nhau, để lưu trữ năng lượng, nhằm tăng hiệu quả của nhà máy.
  • Phát triển lưới điện thông minh giúp tăng hiệu quả và tính bền vững trong việc phân phối điện, với sự hỗ trợ của Cộng đồng châu Âu.

Một số ý kiến cho rằng, việc đấu đá kéo dài trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, cùng với tình trạng tham nhũng và những bất cập về mặt pháp lý, đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài, nên họ bỏ đi. Đặc biệt, trong lĩnh vực điện, khi mà EVN vẫn được độc quyền mua bán điện.

 

Quang Minh – thoibao.de